Trẻ bị đánh đòn, dễ phát sinh vấn đề giới tính

ANTĐ - Một nghiên cứu đăng tải trên mạng Khoa học mỗi ngày của Hoa Kỳ cho biết thường đánh vào mông hoặc áp dụng các hình phạt khác trên cơ thể trẻ sẽ dễ phát sinh các vấn đề về giới tính khi trẻ đã trưởng thành, như có hành vi ép buộc bằng bạo lực hoặc ngôn ngữ trong quan hệ với bạn tình; không thực hiện quan hệ tình dục an toàn trước hôn nhân; có hành vi bạo lực tình dục.

Đánh mông là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực giới tính và ảnh hưởng sức khỏe tâm lý. Kết quả từ việc điều tra tác động tiêu cực khi bị phạt đòn mông và kết quả của các nghiên cứu có tỷ lệ trùng khớp 93%. Đánh mông trẻ kì thực không có hiệu quả bằng nhiều phương pháp giáo dục khác. Điều tra hơn 14.000 sinh viên đại học trên 32 quốc gia cho thấy, 29% nam sinh và 21% nữ sinh từng phát sinh hành vi cưỡng bức tình dục. 

Hơn nữa, nếu những người khi còn nhỏ chỉ chịu hình phạt thân thể ở cấp độ nhẹ có tỷ lệ không thực hiện an toàn tình dục là 12,5% thì những người từng chịu hình phạt nặng lại có tỷ lệ tình dục mất an toàn đạt 25%.

Ngoài ra, khi phạt đòn vào mông các bé trai, cha mẹ càng cần phải cân nhắc hơn. Bởi nếu bắt trẻ nằm sấp trên giường để đánh vào mông, có thể khiến tinh hoàn của trẻ bị chèn ép và gây tụ máu tinh hoàn.