Trẻ bị bệnh mãn tính khiến cả gia đình stress

ANTĐ - Trẻ bị bệnh mãn tính có thể gây ra căng thẳng ảnh hưởng đến cả gia đình. Đó là phát hiện của các nhà khoa học sau khi xem xét 96 nghiên cứu tiến hành tại 12 quốc gia từ năm 1980 đến 2012. 

Họ đã theo dõi các gia đình có trẻ em dưới 12 tuổi bị bệnh hen suyễn, ung thư, xơ nang, tiểu đường, động kinh, viêm khớp dạng thấp và bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm. Kết quả được công bố gần đây trên Tạp chí Tâm lý học trẻ em cho thấy, việc chăm sóc những trẻ bị bệnh kinh niên tạo áp lực lớn và nghiêm trọng đến cha mẹ, khiến họ thường xuyên bị căng thẳng.