Trẻ bị bắt nạt dễ mắc tâm thần

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy trẻ bị bắt nạt có thể tăng gấp 2 lần nguy cơ mắc những triệu chứng tâm thần so với những trẻ em không bị bắt nạt.

Trẻ bị bắt bạt có thể trải qua những đau đớn về tinh thần như lo âu, trầm cảm, thậm chí tự tử hoặc các bệnh thể chất gây ra. Các triệu chứng như đau đầu khác thường, chán ăn, mất ngủ, đau bụng hoặc đái dầm có thể báo hiệu một đứa trẻ là nạn nhân bị bắt nạt. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng hiện tượng trẻ bị bắt nạt rất phổ biến trên toàn thế giới và nó cần được coi là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quốc tế.