Trẻ bị bắt nạt dễ bị rối loạn ăn uống

ANTĐ - Một phát hiện mới đây công bố trên Tạp chí Quốc tế về rối loạn ăn uống cho thấy trẻ bị bắt nạt sẽ tăng nguy cơ bị rối loạn ăn uống. 
Trẻ bị bắt nạt dễ bị rối loạn ăn uống ảnh 1

Theo dõi 1.420 trẻ em, độ tuổi từ 9 đến 16, các chuyên gia tâm thần học và khoa học hành vi tại Đại học Duke (Mỹ) cho biết, so với những trẻ không bị bắt nạt, trẻ bị bắt nạt tăng gấp đôi khả năng biếng ăn (11% so với 6%) và ăn vô độ (28% so với 18%). Nguyên nhân có thể trẻ bị bắt nạt nhạy cảm với những hình ảnh của bản thân và điều này dẫn đến rối loạn hành vi ăn uống.