Trật tự đô thị Thủ đô được lập lại, giao thông thông thoáng

ANTĐ - Sau một tháng thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự đô thị, trật tự giao thông trên địa bàn TP, nhiều trường hợp vi phạm đã được xử lý, nhiều điểm đen giao thông được giải tỏa… Tuy nhiên, theo đánh giá, công tác trên cần được duy trì thường xuyên, liên tục, tránh trường hợp tái vi phạm.

Sáng 23-9, tại buổi sơ kết 1 tháng thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày12-8-2013 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị trên địa bàn TP, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt BCĐ 197 TP cho biết, tình hình TNGT và ùn tắc giao thông trên địa bàn TP đã có chuyển biến tích cực.

Tai nạn giao thông giảm, đường sá thông thoáng

Toàn TP xảy ra 156 vụ TNGT, làm 41 người chết, 176 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2012 giảm 14 vụ, giảm 9 người chết và 1 người bị thương. So với tháng 8-2013 giảm 17 vụ, giảm 1 người chết và giảm 19 người bị thương. Bên cạnh đó, mặc dù ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong các ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9, trên địa bàn TP xảy ra ngập úng tại 10 điểm, CATP đã chỉ đạo lực lượng CSGT, Công an các quận, huyện bố trí lực lượng phối hợp với các ngành phân luồng, hướng dẫn giao thông, không để xảy ra ùn tắc.

Lực lượng CSGT đường bộ, đường sắt- CATP đã thực hiện 9 chuyên đề xử lý vi phạm: đảm bảo trật tự, ATGT trên tuyến đường vành đai 3; bố trí nữ CSGT chỉ huy điều khiển giao thông tại các nút giao thông trọng điểm trong giờ cao điểm; phối hợp với Cục CSGT đường bộ, đường sắt, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên tuyến Quốc lộ 1B; xử lý người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ vi phạm về tốc độ khi tham gia giao thông; xử lý ô tô biển kiểm soát màu xanh vi phạm các quy định về trật tự, ATGT; xử lý người điều khiển ô tô tải vi phạm các quy định khi tham gia giao thông; kiểm tra thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về trật tự, ATGT…

Đã kiểm tra, xử lý gần 55.000 trường hợp, xử phạt gần 19 tỷ đồng. So với tháng 8-2013 tăng hơn 6.000 trường hợp. Tạm giữ hơn 2.800 phương tiện và hơn 19.000 bộ giấy tờ, tước hơn 4.800 giấy phép lái xe. Đồng thời, thực hiện kế hoạch 141, các tổ công tác đã kiểm tra, xử lý hơn 3.400 trường hơp, tạm giữ 1.555 phương tiện, 945 bộ giấy tờ. Phát hiện 77 vụ, 127 đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ 83 tang vật các loại.

Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, CATP Hà Nội, đã kiểm tra, xử lý các bến khách và các điểm kinh doanh dịch vụ giải trí, phương tiện thủy và người điều khiển phương tiện thủy; các vị phạm khai thác cát trái phép. Kết quả, đã xử lý 1 trường hợp khai thác bến thủy nội địa quá thời hạn, 1 trường hợp phương tiện chở khách ngang sông bố trí thiết bị cứu sinh không đúng quy định, 1 trường hợp phương tiện chở khách ngang sông khai thác không đúng công dụng, phạt tiền hơn 21 triệu đồng, tạm giữ 7 ô tô, tước giấy phép lái xe 19 trường hợp. Cưỡng chế và đình chỉ vi phạm 1 phương tiện chở khách sang sông. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát đã lập biên bản xử lý 290 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy, phạt tiền hơn 102 triệu đồng.

Hàng chục nghìn trường hợp vi phạm ATGT đã bị xử lý


Trung đoàn CSCĐ đã huy động gần 10.000 lượt CBCS tham gia tuần tra, kiểm soát hành chính trên địa bàn toàn TP, tuần tra xử lý hơn 2.000 trường hợp người tham gia giao thông không đội MBH. Lực lượng CSTT đã huy động 8.333 cán bộ chiến sĩ tham gia, gần 10.000 bảo vệ dân phố- dân phòng và lực lượng khác, tham gia công tác tuần tra kiểm soát, xử lý hơn 13.500 trường hợp, thu nộp hơn 5,5 tỷ đồng.

Về thực hiện quy định về cấm buôn bán hàng rong, quy định về sắp xếp các điểm trông giữ xe một số tuyến phố: Các lực lượng đã kiểm tra 136 trường hợp lấn chiếm hè phố, lòng đường, lập biên bản xử lý 83 trường hợp, phạt tiền hơn 460 triệu đồng; xử lý 79 trường hợp quầy bán bánh Trung thi vi phạm không có giấy phép sử dụng tạm thời hè phố, sử dụng sai lệch diện tích, phạt tiền gần 200 triệu đồng; giải tỏa 13 chợ xanh, chợ cóc.

Để thành phố xanh, sạch và sáng hơn

Tuy nhiên, theo nhận định của Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, tại một số địa bàn vẫn còn xảy ra tình trạng sử dụng hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán, tình trạng chợ xanh, chợ cóc họp trái phép không đúng quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bán hàng rong vẫn còn tồn tại; xe taxi, xe ôm dừng đỗ, đón trả khách sai quy định tại cổng các bến xe, nhà ga, bệnh viện… Trật tự đô thị tại các địa bàn giáp ranh còn để nhiều vi phạm. Hơn nữa, mặc dù tình trạng UTGT, tắc nghẽn giao thông đã giảm nhiều so với cùng kỳ. Song, vào giờ cao điểm vẫn thường xảy ra tình trạng ùn ứ tại một số tuyến, nút giao thông. Nguyên nhân do sự gia tăng nhanh về số lượng phương tiện tham gia giao thông mà hạ tầng chưa đáp ứng kịp, do việc thi công các công trình giao thông…

Đặc biệt, tại 18 bến đò chở khách ngang sông, dù đã cấm chở ô tô, lực lượng chức năng tiến hành cắm biển báo cấm ô tô, nhưng vẫn xảy ra tình trạng chống đối như nhổ, xóa biển báo. Theo Phó Giám đốc CATP Nguyễn Duy Ngọc, từ đầu năm đến nay, trên cả nước, TNGT đường thủy xảy ra rất phức tạp, vì vậy, cần có hình thức tuyên truyền, xử lý triệt để hơn với các bến đò khách ngang sông cố tình vi phạm. Về tình hình ùn tắc tại các cổng trường học, CATP kiến nghị Sở GD-ĐT cần phối hợp với CATP và các lực lượng tiếp tục tuyên truyền cho các em học sinh, cam kết không vi phạm giao thông, ngoài ra, cần phối hợp với UBND các phường tổ chức, sắp xếp giao thông tại các cổng trường cho hợp lý.

Phố phường Thủ đô đã sạch sẽ, thông thoáng hơn


Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, ông Lê Văn Dục, qua giám sát thực tế về tình hình dây điện, cáp quang, thông tin trên địa bàn quận Đống Đa cho thấy, tình hình rất bức xúc. Hiện có đến 50% các loại dây cáp quang treo trên cột không còn sử dụng nữa nhưng cũng không được cắt bỏ. Vì vậy, ông Lê Văn Dục kiến nghị lãnh đạo các quận, huyện cần thẳng tay cắt bỏ các trường dây dây chùng, võng xuống đường, vỉa hè gây mất an toàn, mất mỹ quan.  

Bên cạnh đó, các quận, huyện cũng cần thấy được trách nhiệm của mình trong vấn đề này, không chỉ cứ trông chờ vào các Sở, ngành chức năng. Ngoài ra, công tác đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị cần được duy trì thường xuyên, không chỉ một tháng ra quân, tránh trường hợp tái vi phạm.

Còn theo Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, với một số dự án giao thông như cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh- Kim Mã cần đẩy nhanh tiến độ, đưa vào sử dụng; triển khai các dự án như đường vành đai 1, vành đai 2, tuyến xe buýt nhanh; thường xuyên tổ chức, kiểm tra các điểm đen gây mất ATGT, ùn tắc giao thông.

“CATP sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp, kiên quyết kiềm chế hoạt động của tội phạm, không để xảy ra trọng án nghiêm trọng. Tăng cường tuần tra mật phục phòng chống cướp, cướp giật và phòng chống tội phạm trên tuyến, tội phạm hoạt động tại các điểm trung chuyển xe buýt và địa bàn công cộng…”, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cho biết.

Giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành chức năng và UBND các quận, huyện, thị xã trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi yêu cầu, cần tập trung tuần tra, xử lý vi phạm, triệt phá tội phạm nguy hiểm, kinh doanh các hoạt động văn hóa nhạy cảm như karaoke, tụ điểm ma túy, mại dâm…

Trong công tác đảm bảo trật tự giao thông, cần giảm sâu thêm nữa về TNGT, số điểm ùn tắc giao thông; sắp xếp các điểm đỗ xe, trông giữ xe sao cho gọn gàng, không ảnh hưởng đến người đi bộ trên vỉa hè, giải tỏa kinh doanh lòng đường, hè phố.

“Từ nay đến 10-10, chúng ta chỉ còn khoảng nửa tháng nữa, vì vậy các cấp, ngành và địa phương cần tập trung sao cho TP sáng, xanh và sạch đẹp hơn”, Phó Chủ tịch TP Nguyễn Văn Khôi yêu cầu.

Trong đợt này, BCĐ 197 TP đã có quyết định trao tặng Bằng khen cho 27 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP như: Văn phòng CATP, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt; Phòng CSTT, Phòng CSPCTP sử dụng công nghệ cao, CA huyện Hoài Đức, UBND quận Hoàn Kiếm, Ba Đình…