Trao tặng quà cho 230 cán bộ thương binh và thân nhân liệt sỹ

ANTD.VN - Ngày 25-7, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì buổi Lễ gặp mặt cán bộ là thương binh, thân nhân liệt sĩ nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ  (27/7/1947 - 27/7/2019).

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đào Thanh Hải đã trao quà cho đại diện một số cá nhân trong tổng số 230 cán bộ thương binh và thân nhân liệt sỹ đang công tác tại Công an Hà Nội.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải trao quà cho cán bộ thương binh

Trong thời gian qua, với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc tới thế hệ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chuỗi các hoạt động tình nghĩa.

Theo đó, CATP đã xây dựng, sửa chữa 51 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 3 tỉ 650 triệu đồng, trong đó, kinh phí do Bộ Công an hỗ trợ là 2 tỉ 360 triệu đồng; kinh phí cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đóng góp ủng hộ là 1 tỉ 290 triệu đồng. Riêng năm 2019, CATP đã rà soát, báo cáo Bộ Công an hỗ trợ kinh phí tổ chức xây dựng 2 nhà tình nghĩa tại Đan Phượng và Sóc Sơn với mức 70 triệu đồng/nhà; ngoài ra, Công an thành phố vận động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng/nhà và giao các đơn vị đóng góp thêm kinh phí; để khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa dịp 27/7/2019.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải trao tặng quà cho cán bộ thương binh và thân nhân liệt sỹ

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, phát biểu: “Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP luôn chú trọng, chăm lo công tác đền ơn, đáp nghĩa. Nhiều hoạt động thiết thực như xây nhà tình nghĩa, thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, về nguồn, dâng hương tại các nghĩa trang Liệt sỹ  được thực hiện. Qua đó nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ để rèn luyện phấn đấu làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao”.

Đồng chí Phó Giám đốc chỉ đạo, để tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP và chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an, thời gian tới, Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP đề nghị thủ trưởng  các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong Công an nhân dân. Kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an bị thương và thân nhân các đồng chí hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh - trật tự. Tiếp tục có nhiều việc làm thiết thực, sáng kiến vận động, nhiều phương thức chăm sóc, giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, quản lý và phân phối tốt mọi nguồn lực, chú ý tổng kết hàng năm, biểu dương các gương người tốt, việc tốt... để phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” có hiệu quả hơn nữa.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải trao tặng khen thưởng cho 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Thay mặt 230 cán bộ thương binh và thân nhân liệt sỹ, Trung tá Phạm Hồng Thanh, Đội trưởng Đội phong trào –CAQ Nam Từ Liêm là thân nhân liệt sỹ phát biểu: “Sự quan tâm chia sẻ của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP là nguồn động viên lớn lao, đây là động lực quan trọng giúp cho chúng tôi vững tâm và luôn nhủ mình để phấn đấu làm nhiệm vụ được giao. Tôi thay mặt những CBCS thương binh, thân nhân liệt sỹ cảm ơn Ban Giám đốc và nguyện sẽ cố gắng phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Đào Thanh Hải đã trao tặng khen thưởng cho 12 tập thể, cá nhân thuộc Phòng Tổ chức cán bộ, và cán bộ làm công tác chính sách tại các quận, huyện có thành tích xuất sắc trong công tác, chính sách, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.