Trao Quyết định nghỉ chế độ cho 6 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 27-11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức trao Quyết định nghỉ chế độ cho 6 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chủ trì buổi lễ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ trao Quyết định nghỉ chế độ cho 6 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ trao Quyết định nghỉ chế độ cho 6 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định nghỉ chế độ đối với 6 đồng chí: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hà Nội, nguyên Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Hoàng Trung Hải; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng, cảm ơn và hoan nghênh các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII, trong thời gian công tác đã mang hết tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, kiến thức và kinh nghiệm của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định nghỉ chế độ và tặng hoa nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định nghỉ chế độ và tặng hoa nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong thời gian công tác, các đồng chí đã có rất nhiều đóng góp cho Trung ương, cho Đảng, Nhà nước và phục vụ nhân dân, để lại ấn tượng tốt đẹp, được nhân dân tín nhiệm, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước trên các lĩnh vực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, mặc dù các đồng chí đã nghỉ công tác nhưng với trình độ, kinh nghiệm đã tích lũy được, vẫn luôn theo dõi, chia sẻ kinh nghiệm hay, tiếp tục đóng góp những ý kiến quý báu để Đảng và Nhà nước không ngừng hoàn thiện, quyết tâm, nỗ lực hơn nữa xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự xúc động, cảm ơn và đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tin yêu của nhân dân đối với Đảng ngày càng lớn mạnh. Chia sẻ về những cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và nhân dân thời gian qua, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, khi về nghỉ công tác vẫn luôn giữ cốt cách của người cán bộ lãnh đạo, giữ phẩm chất đạo đức của người đảng viên, không làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Nhấn mạnh những trách nhiệm nặng nề của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện nay, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự đồng lòng, chung sức của nhân dân sẽ tiếp tục xây dựng đất nước Việt Nam phát triển vững mạnh.