Trao quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cho Chủ tịch tỉnh 42 tuổi

ANTD.VN - Ông Thái Thanh Quý, 42 tuổi (sinh ngày 19/4/1976), được chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020; được phê chuẩn kết quả bầu cử giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều qua, 9/10, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Theo đó, Hội nghị đã công bố Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 06/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Xuân Đường nghỉ hưu theo quy định;

Công bố Quyết định số 891-QĐNS/TW của Bộ Chính trị ngày 06/10/2018 chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020;

Công bố Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 6/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An.

Thừa ủy quyền của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh trao các quyết định cho tân Chủ tịch tỉnh 42 tuổi Thái Thanh Quý

Trao các quyết định và phát biểu tại Lễ công bố, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Đường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ghi nhận và cảm ơn sự cống hiến của đồng chí Nguyễn Xuân Đường suốt chặng đường 43 năm công tác. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng mong muốn đồng chí Nguyễn Xuân Đường tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thực hiện các mục tiêu KT-XH trong thời gian tới.

Chúc mừng đồng chí Thái Thanh Quý, vị tân Chủ tịch tỉnh 42 tuổi trên cương vị mới, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị tân Chủ tịch UBND tỉnh không ngừng trăn trở, đổi mới tư duy, phát huy ưu điểm, tập trung vận dụng, huy động trí tuệ và sức mạnh của tập thể nhằm thực hiện thành công  các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đặt ra. Đặc biệt, với sức trẻ của mình, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cần nỗ lực để luôn là  người truyền cảm hứng đồng thời xác định rõ tầm nhìn chiến lược vì sự phát triển lâu dài và bền vững của tỉnh.

Trước hết, cần huy động các giải pháp để thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và tập trung thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn  đến năm 2050. Đây cũng là yêu cầu mà Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ và đặt kỳ vọng ở Nghệ An.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch tỉnh 42 tuổi khẳng định sẽ quyết tâm cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển, đáp ứng kỳ vọng của đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Trước đó, sáng 1/10, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 7 để tiến hành bỏ phiếu bầu ông Thái Thanh Quý, 42 tuổi, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. 

Kết quả, ông Thái Thanh Quý được bầu cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu tuyệt đối 86/86 phiếu bầu.

Ông Thái Thanh Quý sinh ngày 19/4/1976. Quê quán: xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông là Thạc sỹ kinh tế; trình độ chính trị: Cao cấp.