![]() |
Ban tổ chức trao bằng công nhận làng nghề cho 14 làng nghề |
14 làng nghề được công nhận danh hiệu truyền thống, khẳng định bản sắc văn hóa Hà Nội
Tại hội nghị, 14 làng nghề tiêu biểu trên địa bàn Thủ đô đã vinh dự được công nhận các danh hiệu quan trọng như “Nghề truyền thống”, “Làng nghề truyền thống” và “Làng nghề Hà Nội”. Những danh hiệu này không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận mà còn là sự tôn vinh, khẳng định giá trị văn hóa, kinh tế của các làng nghề trong sự phát triển chung của thành phố.
Trong số các làng nghề được công nhận, nổi bật có Làng nghề mộc Vạn An (xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây), làng nghề mộc Hát Môn (xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ) và làng nghề may Chung Chản (xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên) – những địa phương lâu đời với tay nghề tinh xảo, sản phẩm chất lượng cao, đã được trao danh hiệu “Làng nghề Hà Nội”. Danh hiệu này là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của các nghệ nhân và cộng đồng làng nghề trong việc bảo tồn, phát triển nghề truyền thống trong bối cảnh hiện đại hóa và cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt.
Ngoài ra, một số làng nghề truyền thống khác cũng được công nhận, như làng nghề thêu thôn Cổ Chất (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín), làng nghề giày da tại các thôn Giẽ Hạ và Giẽ Thượng (xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên), hay làng nghề ướp trà sen Quảng Bá (phường Quảng An, quận Tây Hồ). Những làng nghề này không chỉ là nơi sản xuất mà còn là kho tàng lưu giữ tinh hoa văn hóa, tay nghề thủ công, và kỹ thuật cổ truyền qua nhiều thế hệ.
Gìn giữ “Nghề truyền thống” – Hồn cốt văn hóa Thủ đô
Song song với danh hiệu làng nghề, thành phố Hà Nội cũng trao chứng nhận “Nghề truyền thống” cho nhiều sản phẩm, lĩnh vực tiêu biểu mang tính biểu tượng của Thủ đô. Trong đó có sản phẩm cốm Hàng Than và nghề đúc đồng Ngũ Xã (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình), nghề diều sáo ở làng Bá Dương Nội (xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng), nghề kim hoàn, đậu bạc ở làng Định Công (quận Hoàng Mai), cốm làng Vòng (quận Cầu Giấy), hay nghệ thuật ướp trà sen ở Quảng An (quận Tây Hồ).
Đây đều là những nghề có bề dày lịch sử hàng trăm năm, gắn bó chặt chẽ với đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Thủ đô. Việc công nhận và tôn vinh “Nghề truyền thống” không chỉ nhằm bảo tồn một di sản quý giá mà còn hướng tới mục tiêu đưa các sản phẩm thủ công truyền thống vươn xa hơn trên thị trường trong và ngoài nước.
![]() |
Các đại biểu tham dự hội nghị |
108 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao, tiềm năng 5 sao
Một điểm nhấn quan trọng khác trong hội nghị là việc trao quyết định công nhận cho 108 sản phẩm thuộc chương trình OCOP của 17 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội. Đây là những sản phẩm được đánh giá đạt chuẩn 4 sao và có tiềm năng đạt 5 sao trong năm 2024, cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tại các địa phương.
Các sản phẩm OCOP không chỉ dừng lại ở chất lượng sản phẩm mà còn được chú trọng về mẫu mã, bao bì, khả năng truy xuất nguồn gốc và tiềm năng phát triển thương hiệu. Việc tham gia chương trình OCOP đã giúp nhiều cơ sở sản xuất tại địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch trải nghiệm và thương mại điện tử.
Chiến lược phát triển làng nghề: Hướng tới bền vững và hội nhập quốc tế
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Hoa – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội – nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai hiệu quả Đề án tổng thể phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là đề án mang tính chiến lược nhằm phát triển bền vững các làng nghề truyền thống, đồng thời tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa sản xuất thủ công mỹ nghệ và các ngành dịch vụ như du lịch, thương mại, quảng bá văn hóa.
Một trong những mục tiêu cụ thể của đề án là tham mưu cho thành phố phối hợp với Hội đồng Thủ công thế giới để đưa thêm ít nhất 2 làng nghề của Hà Nội trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo toàn cầu trong năm 2025. Đây là bước tiến quan trọng, đưa thương hiệu làng nghề Hà Nội đến gần hơn với thị trường quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để giao lưu, học hỏi và hội nhập.
Hướng đi mới cho các chủ thể OCOP và làng nghề
Cũng tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã đề xuất một số định hướng phát triển cho các làng nghề và các chủ thể sản phẩm OCOP. Trong đó, nhấn mạnh việc tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm để phục vụ thị trường cao cấp, xuất khẩu và du lịch.
Đặc biệt, các địa phương cũng được khuyến khích đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số, xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với du lịch làng nghề, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn bền vững, tăng thu nhập cho người lao động và giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống.
(Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội)