Trao quà bệnh nhân bị bỏng trong vụ cháy ở Hải Phòng

ANTĐ - Ngày 4/8, Cty Cổ phần Bagico Bắc Giang đã đến Viện Bỏng quốc gia trao quà cho 24 bệnh nhân bị bỏng trong vụ cháy tại xưởng may gia công giầy da tại thôn Đại Hoàng 2, xã Tân Dân, huyện An Lão, TP. Hải Phòng và các bệnh nhân bỏng nặng.

Vụ cháy xưởng may gia công giầy da tại Hải Phòng 29/7 đã khiến 13 người tử vong, 24 người bị bỏng nặng với diện tích da rộng, bỏng sâu và bỏng hô hấp gây chèn ép đường thở gây khó thở, suy hô hấp, nhiễm trùng, sốc…đang được điều trị tại viện bỏng quốc gia. Điều đáng nói các bệnh nhân đều rất nghèo, lương tháng 2 triệu đồng, không có bảo hiểm y tế, nên rất khổ sở.

Người thân của bé Phạm Kiều Trang nhận quà tặng

Cty Cổ phần Bagico Bắc Giang đã trao 50 chiếc đệm và gối nước mát Mimosa cho 24 bệnh nhân bỏng trong vụ hỏa hoạn này. Riêng bé Phạm Kiều Trang, 2 tuổi bị bỏng nước sôi sâu độ 3 đến 75% cơ thể được trao 500.000đ + một đệm nước. Ngoài ra Cty Cổ phần Bagico Bắc Giang còn trao 26  đệm và gối nước mát Mimosa cho các bệnh nhân nặng khác tại Viện Bỏng quốc gia.

Người thân của 26 bệnh nhân nghèo chuẩn bị nhận quà tặng

Y tá trưởng Viện Bỏng quốc gia Bạch Thị Lan Anh cho biết, đệm nước rất tốt cho bệnh nhân nằm lâu, đặc biệt là bệnh nhân bỏng. Bởi bệnh nhân bỏng thường sốt cao, nhiệt độ tăng nhanh, đệm có tác dụng hạ nhiệt, tránh sốt, rất tốt. Hơn nữa, đối với bệnh nhân bị bỏng hỏng da, lại thường phải nằm lâu nên thường bị loét nhất là các điểm tỳ đè dẫn tới viêm nhiễm, hoại tử, thậm chí tử vong. Viện cũng thường phải trang bị đệm nước mát cho bệnh nhân, tuy nhiên số lượng có hạn nên các gia đình phải tự túc, nhiều gia đình nghèo không thể mua được. Vì vậy, móm quà của Cty Bagico rất có ý nghĩa trong công tác điều trị, có tác dụng vỗ rung, mát xa cho bệnh nhân, tránh loét, tránh tỳ đè và hồi phục nhanh.

Bà Nguyễn Thành Thực, Giám đốc Cty Bagico cho biết, bà cũng thường xuyên ủng hộ đệm nước mát cho các bệnh nhân bỏng, bệnh nhân ung thư, nhi, lão khoa… để xoa dịu một phần nỗi đau cho các bệnh nhân, giúp các bệnh nhân chóng bình phục.

Ông Phạm Đoàn Hưng, Phó Bí thư Thường trực huyện An lão, Hải Phòng cho biết, hiện các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ được 1,5 tỷ đồng cho gia đình bị tai nạn trong đợt hỏa hoạn. Huyện đã hỗ trợ cho mỗi gia đình có người chết 40 triệu đồng, người bị thương nặng từ 40 -50 triệu đồng, mua thẻ y tế cho các nạn nhân… Tuy nhiên, theo các bác sĩ mỗi bệnh nhân nặng điều trị  phải mất từ vài chục triệu  vài trăm triệu nên rất cần sự giúp đỡ tiếp tục của các nhà hảo tâm.