Trao giải thưởng Phan Châu Trinh 2008

(ANTĐ) - Sáng 27-3, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh đã tổ chức lễ trao giải thưởng hàng năm cho các công trình nghiên cứu, dịch thuật về giáo dục, văn hóa xuất sắc nhất trong năm. Theo đó, giải “Giáo dục quốc tế 2008” được trao cho dịch giả Lê Hồng Sâm, Trần Quốc Dương và Phạm Anh Tuấn với các tác phẩm dịch “Emile hay về giáo dục” của J-J Rousseau và “Dân chủ và giáo dục” của John Dewey.

Trao giải thưởng Phan Châu Trinh 2008

(ANTĐ) - Sáng 27-3, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh đã tổ chức lễ trao giải thưởng hàng năm cho các công trình nghiên cứu, dịch thuật về giáo dục, văn hóa xuất sắc nhất trong năm. Theo đó, giải “Giáo dục quốc tế 2008” được trao cho dịch giả Lê Hồng Sâm, Trần Quốc Dương và Phạm Anh Tuấn với các tác phẩm dịch “Emile hay về giáo dục” của J-J Rousseau và “Dân chủ và giáo dục” của John Dewey.

Giải “Nghiên cứu 2008” - cũng là giải thành tựu trọn đời đã thuộc về nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, ông được biết đến với nhiều công trình về địa bạ và bản đồ. “Giải Việt Nam học 2008” đã được trao cho hai nhà nghiên cứu Nhật Bản và Australia là TS Yumio Sakurai và TS David G.Marr do có những công trình nghiên cứu xuất sắc về Việt Nam. Ông Ngô Tự Lập - Giám đốc Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh cho biết,  hiện, Quỹ đang tiến hành xây dựng Tủ sách tinh hoa tri thức thế giới với hơn 1.000 đầu sách.

Bên cạnh đó, Quỹ còn tiến hành xây dựng một “Học viện nhân dân”. Chương trình này đã được khởi động bằng cuộc nói chuyện về Trí nhớ siêu việt của Eran Katz ngày 9-3 vừa qua.                                              

Quỳnh Vân