Hội Cựu Công an nhân dân và Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội:

Trao đổi, phối hợp trên nhiều lĩnh vực công tác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 9-9, Hội Cựu Công an nhân dân và Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đã trao đổi, phối hợp công tác giữa 2 đơn vị...

Mở đầu buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Chủ tịch Hội Cựu Công an thành phố Hà Nội đã nêu ý kiến về những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai công tác Hội sau 9 tháng chính thức đi vào hoạt động.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, ngày 1/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký quyết định số 567/QĐ-BNV cho phép thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam. Đại hội thành lập Hội Cựu CAND đã chính thức được tổ chức vào ngày 1-8-2023 sau đó triển khai thành lập Hội trong toàn quốc.

Các đại biểu tham quan phòng truyền thống của Hội CCB Thành phố Hà Nội

Các đại biểu tham quan phòng truyền thống của Hội CCB Thành phố Hà Nội

Ngày 17-1-2024, Hội Cựu CAND TP Hà Nội tổ chức Đại hội, chính thức ra mắt và đã hoàn thành việc thành lập Hội ở cấp quận, huyện, thị xã và bước đầu triển khai đến cấp phường. Về thuận lợi, Hội Cựu CAND TP Hà Nội được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; sự mong mỏi của đông đảo CBCS hưu trí trong CATP.

Tuy nhiên Hội Cựu CAND TP Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động bước đầu nhất là về kinh phí. Khác với Hội Cựu chiến binh (CCB), Hội Cựu CAND là tổ chức nghề nghiệp, xã hội với kinh phí tự túc, nhận thức của một bộ phận hội viên chưa nhiệt tình tham gia với hoạt động Hội; cơ cấu tổ chức chưa hoàn thiện với đầy đủ các ban công tác, hạn chế trong công tác thông tin liên lạc… Hiện Hội Cựu CAND nói chung mới ở 3 cấp là Trung ương, thành phố, huyện, cấp xã mới bắt đầu triển khai, dẫn đến hạn chế trong sinh hoạt hội viên và phát động các phong trào thi đua.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Lê Như Đức, Chủ tịch Hội CCB thành phố Hà Nội, đại diện các ban công tác của Hội đã trao đổi kinh nghiệm, cách làm để công tác Hội ngày càng gắn bó, phục vụ sự phát triển của thành phố.

Thiếu tướng Lê Như Đức nhìn nhận, Hội CCB thành phố được thành lập từ năm 1989, đã có bề dày 35 năm. Những ngày đầu cũng gặp nhiều khó khăn như Hội Cựu CAND TP Hà Nội hiện nay. Hội CCB và Hội Cựu CAND TP Hà Nội đều thống nhất chung một nhận thức là chịu sự lãnh đạo của Đảng, Thành ủy, UBND, HĐND thành phố.

“Chúng tôi cũng đã nỗ lực, cố gắng không ngừng, ngoài việc là thành viên các Ban chỉ đạo mà CATP Hà Nội là Cơ quan Thường trực như Ban chỉ đạo 138, Ban chỉ đạo 197, Hội CCB thành phố còn có chương trình đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội và hoạt động tình nghĩa, thu hút sự quan tâm của đông đảo hội viên” - Thiếu tướng Lê Như Đức cho biết.

Thiếu tướng Lê Như Đức đề nghị Hội Cựu CAND TP Hà Nội phát huy thế mạnh của những cựu sỹ quan CAND, tham gia các hoạt động do thành phố phát động, gây tiếng vang, tăng uy tín cho cơ sở hội.

Cảm ơn cuộc trao đổi thắm nghĩa tình đồng chí, đồng đội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi mong muốn trong thời gian tới, hai đơn vị thường xuyên phối hợp, giúp đỡ nhau hoàn thiện về mặt cơ cấu tổ chức, giáo dục truyền thống, nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết của những người từng một thời cống hiến trong lực lượng vũ trang, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển bền vững.