Hà Nội

Trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình “141”

ANTĐ - Chiều 1/7, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm mô hình “141”với đoàn công tác Công an tỉnh Phú Yên do Đại tá Lê Xuân An, Phó trưởng Công an tỉnh dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT – CATP Hà Nội đã tóm tắt hoạt động của lực lượng 141 CATP trong 3 năm qua.

“141” của Công an Hà Nội xác định mục tiêu quan trọng: “Tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, chở người sai quy định… mang theo vũ khí khi tham gia giao thông”. Trong 3 năm, các tổ công tác 141 đã hoạt động tích cực, đạt được nhiều thành tích, được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận, trở thành “quả đấm thép” trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà Đoàn công tác Công an tỉnh Phú Yên


Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, Đại tá Lê Xuân An đã gửi lời chúc mừng và mong muốn trong thời gian tới sẽ được CATP Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm để Công an tỉnh Phú Yên hoàn thành thắng lợi các mục tiêu công tác, đặc biệt trong việc triển khai mô hình kế hoạch 141 tại tỉnh Phú Yên. Bên cạnh đó, đoàn công tác Công an tỉnh Phú Yên cũng nêu nhiều câu hỏi, những vấn đề xoay quanh biên chế tổ chức, quy chế hoạt động, phương pháp quản lý cán bộ chiến sĩ tham gia 141; chế độ khen thưởng và những thuận lợi, khó khăn của lực lượng 141 – CATP Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ… Những vấn đề này đã được CATP Hà Nội trao đổi kỹ càng, cụ thể.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc – Phó Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt Ban Giám đốc và CBCS Công an Thủ đô gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Phú Yên và hy vọng Công an tỉnh Phú Yên sớm xây dựng, triển khai mô hình 141, góp phần đem lại sự bình yên cho nhân dân.