Công an Hà Nội và công an TP.HCM:

Trao đổi kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm

ANTĐ - Chiều qua 16-6, tại TP Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an (gồm CATP Hà Nội và CATP Hồ Chí Minh), đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2014; triển khai những công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm. 

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo ANTT của CATP Hà Nội tại hội nghị

Đại diện các đơn vị của Công an 2 thành phố đã sôi nổi tham luận, phân tích rõ nguyên nhân kết quả đạt được trên từng lĩnh vực công tác để cùng trao đổi, học hỏi, rút kinh nghiệm, từ đó thúc đẩy phong trào thi đua của Cụm đạt kết quả cao hơn. Thay mặt lãnh đạo CATP Hồ Chí Minh, Đại tá Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc CATP  phát biểu, bổ sung kết quả phong trào thi đua của CATP Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm; trong đó đã chủ động nắm chắc tình hình, luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống liên quan đến ANTT và triển khai các giải pháp hiệu quả, ổn định ANCT và TTATXH địa bàn.  Khẳng định CATP Hồ Chí Minh và CATP Hà Nội là 2 đơn vị trọng điểm ở địa bàn trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của cả nước, Thượng tá Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Cụm thi đua số 1 trong 6 tháng đầu năm, góp phần đảm bảo giữ vững ANCT và TTATXH địa bàn nói riêng và cả nước nói chung. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi ghi nhận thời gian qua, 2 đơn vị đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản; chủ động tham mưu và đề xuất lãnh đạo, chính quyền thành phố tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án, đối sách với những âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra đột biến, bất ngờ. Đánh giá những kết quả đạt được của 2 đơn vị trong công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; làm giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí và giảm các điểm ùn tắc giao thông; công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực bằng việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi cũng nêu rõ những hạn chế trong hoạt động thi đua của 2 đơn vị.

Trên cơ sở rút kinh nghiệm những tồn tại, 2 đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đề ra chỉ tiêu thi đua 6 tháng cuối năm với trọng tâm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 05 của Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (giai đoạn 2013-2018); Chỉ thị 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong CAND”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu công tác năm 2014 và thực hiện các nội dung giao ước thi đua từ đầu năm giữa 2 đơn vị…