Trao đổi kinh nghiệm công tác phòng chống tội phạm

ANTĐ - Ngày 4-6, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 - CATP đã tổ chức toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn các huyện ngoại thành.

Tại hội nghị, 10 đơn vị công an các huyện, thị xã khu vực ngoại thành thuộc Cụm thi đua số 7 - CATP Hà Nội đã báo cáo về kết quả công tác phòng, chống tội phạm và TNXH 6 tháng đầu năm 2014. Theo đó, công tác phòng, chống các loại tội phạm về hình sự, ma tuý, kinh tế, môi trường... đã được các đơn vị triển khai hiệu quả, tỷ lệ điều tra khám phá cao, không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác này, một số đơn vị đã chia sẻ những kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm tại chính địa bàn được phân công quản lý.

Với những kinh nghiệm trong đấu tranh, phòng chống các ổ nhóm tội phạm hình sự, CAH Ba Vì đã chia sẻ một số biện pháp đấu tranh thiết thực. Trong khi, CAH Mê Linh trình bày về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. CAH Đan Phượng nhấn mạnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đấu tranh phòng chống tội phạm... Đây đều là các cách làm hay đã được công an các huyện, thị xã triển khai và thu được nhiều kết quả tốt. Việc trao đổi những kinh nghiệm về công tác phòng, chống các loại tội phạm sẽ giúp các đơn vị trong cụm chia sẻ, học hỏi và vận dụng có hiệu quả tại địa phương.