Trao 14 giải báo chí về lao động và việc làm năm 2016

ANTĐ - Sáng 22-4, tại Học viện Báo chí và tuyên truyền (đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội), BTC Giải báo chí lao động và việc làm lần thứ 3 - năm 2016 đã tổ chức trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Dự lễ trao giải có: ông Phạm Văn Linh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; bà Đào Hồng Lan - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; bà  Tomoko Nishimoto - Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cùng đông đảo sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Phát biểu khai mạc, ông Trương Ngọc Nam - Giám đốc Học viện Báo chí và tuyên truyền, nhấn mạnh: "Thông tin về lao động, việc làm luôn được công chúng quan tâm và đã trở thành mảng đề tài quan trọng trên báo chí. Do vậy, báo chí không chỉ là công cụ hữu hiệu để phản ánh quan điểm, chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước mà còn có vai trò điều chỉnh và cải thiện, giái quyết các vấn đề về lao động, việc làm".

Trao 14 giải báo chí về lao động và việc làm năm 2016 ảnh 1

Tác giả Lê Thị Tuyết nhận giải và chia sẻ về tác phẩm đoạt giải

Ở năm thứ 3, Giải báo chí về lao động và việc làm năm 2016 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Báo chí và tuyên truyền và ILO tổ chức đã nhận được 250 tác phẩm dự thi, ở nhiều loại hình báo chí như báo in, báo điện tử, báo phát thanh và truyền hình.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, các tác phẩm năm nay nhìn chung chất lượng tốt và khá đồng đều. Nội dung các tác phẩm đã bám sát và tập trung vào các vấn đề thời sự nóng hổi như tạo công ăn việc làm cho người dân, những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực thi chính sách về lao động, việc làm, vấn đề an toàn lao động, bảo vệ quyền lợi người lao động...

Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, BTC đã chọn ra 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 6 giải khuyến khích, chia đều cho 2 mảng: báo in - báo mạng điện tử và báo phát thanh - truyền hình.

Tại nhóm tác phẩm đoạt giải Báo in và báo mạng điện tử, tác giả Lê Thị Tuyết - Báo Lao động giành giải Nhất với tác phẩm "Những người xóa mù luật cho công nhân". Trong khi đó, loạt tác phẩm 3 kỳ: "Lao động di cư: Hoang vắng làng quê, nhọc nhằn phố thị" của tác giả Trần Bá Duy - VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam, đoạt giải Nhất nhóm tác phẩm phát thanh - truyền hình.