"Tranh xuân"-những ước vọng về mùa xuân an lành

ANTD.VN - Do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, triển lãm "Tranh xuân Canh Tý 2020" ẩn chứa niềm vui, sự hân hoan trong những ước vọng thầm lặng về một mùa xuân an lành, một năm mới với những thành công mới đã chính thức khai mạc vào sáng ngày 15-1 tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

Đây là triển lãm thường niên của Hội Mỹ thuật Việt Nam nhằm cổ vũ các thế hệ nghệ sĩ tạo hình giới thiệu những sáng tác mới về Đảng, đất nước, mùa xuân, đón mừng những thắng lợi trong năm mới.

Theo họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, đón xuân năm nay, 170 tác giả hội viên đã đem đến 170 tác phẩm muôn vẻ từ chất liệu đến ngôn ngữ tạo hình, đa dạng về phong cách, bút pháp mang những nét duyên riêng của từng nghệ sĩ đang sống và làm việc tại Hà Nội nhiều thập kỷ qua. Sự tham gia nhiệt tình của nhiều thế hệ họa sĩ từ những tác giả hơn 80 tuổi đến các giả trên dưới 20 tuổi, hứa hẹn nhiều khởi sắc và đổi mới của mỹ thuật đương đại Việt Nam trong thập kỷ mới.

Các tác phẩm hầu hết về đề tài Đảng 90 mùa xuân, hội xuân, hoa, cây cối, con giáp Canh Tý, chợ xuân… chứa đựng niềm vui, sự hân hoan, ước vọng về một năm mới an lành, nhiều thành công.

Tiêu biểu có thể kể đến là “Bờ hồ vui” (Đỗ Hữu Huề), “Xuân Canh Tý” (Lê Anh Vân), “Sóng biển” (Nguyễn Bằng Lâm), “Ngày giáp Tết” (Nguyễn Chí Phúc), “Mầm sống” (Lê Đức Biết), “Tranh Tết 2020” (Đinh Nguyệt)…

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 22-1-2020.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Tác phẩm "Canh Tý" của họa sĩ Trần Đốc

Tác phẩm "Góc xưa" của Bùi Đăng Kết

Tác phẩm "Hoa" của họa sĩ Tô Ngọc Thành

Tác phẩm "Xuân Canh Tý" của họa sĩ Lê Anh Vân

Tác phẩm "Mầm sống" của hóa sĩ Lê Đức Biết