Tránh trở thành công cụ của nhóm “tà đạo mới”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 22/7, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phát đi thông báo, tuyên truyền người dân cần nâng cao cảnh giác đối với hoạt động "tà đạo mới" có tên “ Pháp môn cần khai vững trụ luật làm chính tâm”…
Một trong những đối tượng lên mạng xã hội (facebook) lôi kéo, tuyên truyền, dọa dẫm, lôi kéo người dân tham gia môn phái này

Một trong những đối tượng lên mạng xã hội (facebook) lôi kéo, tuyên truyền, dọa dẫm, lôi kéo người dân tham gia môn phái này

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, thời gian gần đây, trên mạng xã hội (facebook) xuất hiện một số bài viết, video clip thể hiện nhân sinh quan, bình luận về những tiêu cực, bất công trong xã hội và phê phán, bài xích các tôn giáo.

Các tài khoản này thường đăng tải video hoặc livestream về hình ảnh thành viên của một loại hình có tên là “Pháph môn cần khaii vữngh trụ luậth làm trính tâm” (được dịch: “Pháp môn cần khai vững trụ luật làm chính tâm”) tuyên truyền con người bị u mê trong tham, sân, si, do vậy phải đề ra “pháp môn” càn khôn vũ trụ làm nhân sinh sống; nếu không truyền bá “pháp môn” này thì gia đình, đất nước không được bình yên; cho rằng trong nhân sinh sống có đúng, có sai nên phải cầu nguyện và nguyền rủa hàng ngày.

Những người không đồng tình với quan điểm của “pháp môn” này đều do ma xui quỷ khiến do vậy phải nguyền rủa để họ chết đường, chết chợ, chết lụi tàn… Các đối tượng “Pháp môn cần khai vững trụ luật làm chính tâm” đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động vi phạm pháp luật.

Hoạt động của “Pháp môn cần khai vững trụ luật làm chính tâm” có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến đời sống, kinh tế, hạnh phúc gia đình của một bộ phận quần chúng, có dấu hiệu lợi dụng hoạt động tín ngưỡng để trục lợi, xâm phạm tài sản của công dân và những vi phạm pháp luật khác.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuến cáo và kêu gọi mọi công dân cần cảnh giác, tỉnh táo trước những chia sẻ, lời mời tham gia “Pháp môn cần khai vững trụ luật làm chính tâm” của các tài khoản trên mạng xã hội để không bị mắc mưu kẻ xấu, tránh trở thành công cụ phát tán vi phạm pháp luật của loại hình tà đạo này.