Tránh sâu răng, chăm sóc lợi từ khi trẻ chưa mọc răng

ANTĐ - Tất cả các bà mẹ biết rằng họ cần phải đánh chải răng sữa cho trẻ từ khi răng mới nhú ở độ 6 tháng tuổi. Nhưng giờ đây các nhà khoa học kêu gọi các bậc cha mẹ bắt đầu chăm sóc răng lợi cho con em mình sớm hơn thế nhiều sau khi phát hiện hàng trăm loài vi khuẩn trong miệng của trẻ sơ sinh.

Nhằm vào đối tượng ít được nghiên cứu là trẻ chưa mọc răng, các nhà khoa học của Đại học Illinois, Mỹ do giáo sư Kelly Swanson đứng đầu đã sử dụng công nghệ DNA để kiểm tra toàn bộ số vi khuẩn trong miệng. Họ phát hiện ra kết quả đa dạng hơn ước đoán ban đầu, nghĩa là trẻ sơ sinh cũng có nhiều khả năng sâu răng. “Chúng tôi nhận thấy “cửa sổ của lây nhiễm” nhiều năm trước được cho là thường xảy ra ở 19 - 33 tháng tuổi nhưng thực tế xảy ra ở độ tuổi nhỏ hơn nhiều, giáo sư Swanson cho biết. Những phát hiện này ít có khả năng xảy ra cho những em bé được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu bởi vì sữa mẹ chứa kháng thể và kháng độc tố trong khi sữa công thức cho trẻ sơ sinh có thể khá ngọt. 

Cùng với lời khuyên lau lợi thường xuyên cho trẻ sơ sinh, các bậc cha mẹ cần ghi nhớ là cho con giảm thiểu tiếp xúc với thức ăn và đồ uống có đường từ khi cai sữa hoặc làm quen với thức ăn thể rắn. Nếu dùng nước hoa quả ép, hãy để trẻ uống liền một mạch hơn là ngậm vài tiếng đồng hồ trong miệng vì miệng có thể giải phóng axit gây sâu răng trong khoảng 20 phút sau khi tiêu thụ đường.