Tránh những thương tích trong "cuộc yêu"

ANTĐ -Bạn có biết rằng nhiều thương tích có thể xảy ra trong cuộc giao hoan?

Dưới đây là những trường hợp phổ biến nhất và hãy bảo vệ mình trước những rủi ro cho sức khỏe:

Thú cưng tấn công

Thật ngạc nhiên rằng có nhiều báo cáo cho thấy một trong những thương tích phổ biến nhất bạn có thể trải qua khi làm chuyện ấy là do bị thú cưng tấn công. Điển hình là mèo, bởi chúng muốn “bảo vệ” chủ nhân. Bạn và nửa kia có thể bị mèo cào, có thể là những vết cào rất sâu vào nhiều vùng nhạy cảm của cơ thể. Vì vậy, bạn cần cẩn trọng không để vật nuôi trong phòng ngủ.

 


Khoái cảm cực độ

Khoái cảm cực độ có thể tăng lượng máu lưu thông một cách mạnh mẽ. Do đó, có nhiều người có hiện tượng vỡ mạch máu dẫn đến mắt chuyển sang màu đỏ và ảnh hưởng đến thị lực. Tuy nhiên, việc này có thể chỉ diễn ra trong chốc lát và không để lại hậu quả lâu dài.

Những tai nạn không lường trước

Một phụ nữ ở Australia đã trở nên nổi tiếng khi khởi kiện ông chủ của mình vì thương tích liên quan đến chuyện ấy. Khi cô ấy đang tận hưởng những giây phút mặn nồng bên người ấy, một chiếc đèn thủy tinh chẳng may rơi xuống đầu cô ấy và gây ra thương tích ở mặt và miệng. Do đó, bạn cần chắc chắn rằng nơi diễn ra chuyện ấy ít có khả năng xảy ra những tai nạn hi hữu như vậy.

Dầu bôi trơn

Đừng ngại ngần mua dầu bôi trơn để giúp cải thiện chuyện yêu nếu đó là biện pháp tối ưu nhất. Có một thanh niên trẻ và bạn gái đã chọn giải pháp dùng hỗn hợp nitroglycerin của bà mình làm dầu bôi trơn. Nó đã khiến huyết áp của hai người tăng mạnh và bất tỉnh sau đó.

Cẩn thận với những vật dễ vỡ

Nhấm nháp một ly rượu vang trước khi bước vào cuộc yêu là một ý tưởng lãng mạn. Tuy nhiên, bạn cần chắc chắn là để những chiếc ly thủy tinh ở một nơi an toàn. Bởi có nhiều trường hợp bị thương khi quan hệ do những vật thủy tinh dễ vỡ và ly rượu là một trong số đó.

Sức khỏe tim mạch

Mặc dù “yêu” cũng tương tự như một bài tập thể dục, tùy thuộc vào mức độ cao trào của cuộc yêu, cơ thể bạn có thể đốt cháy tới hơn 300 calo mỗi giờ. Tuy nhiên, một bài báo gần đây nhất của Hiệp hội Y học Mỹ cho biết khả năng bạn có thể bị nhồi máu cơ tim gấp ba lần khi yêu quá sức. Vì thế, cần yêu một cách điều độ và thích hợp để tránh nguy cơ với sức khỏe.