Tranh luận về chi phí tìm kiếm MH370

ANTĐ - Các quan chức Australia và Malaysia ngày 10-6 đã có cuộc gặp tại Thủ đô Canberra của Australia để thảo luận về chi phí tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích bí ẩn cách đây 3 tháng. 

Theo ông Angus Houston, người đứng đầu Trung tâm Điều phối tìm kiếm chung, Chính phủ Australia đã cấp 89,9 triệu AUD (84 triệu USD) cho công tác tìm kiếm chiếc MH370 được cho là đã gặp nạn tại vùng biển phía nam Ấn Độ Dương. “Số tiền đó đã được phân bổ nhưng chúng tôi vẫn sẽ đàm phán chia sẻ gánh nặng tài chính với Malaysia”, ông Angus nói. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết, nước này đã chi 27,6 triệu ringgit (8,6 triệu USD) phục vụ công tác tìm kiếm. Trước đó một ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Malaysia Abdul Rahim Bakri nói rằng, Malaysia và Australia dự định sẽ chia đôi chi phí tìm kiếm MH370. Mặc dù đã tìm kiếm trên diện rộng, nhưng cho đến nay, chưa có mảnh vỡ nào của chiếc máy bay được tìm thấy.