Tranh giành khách, gọi côn đồ đánh dằn mặt tài xế

ANTĐ - Ngày 25-3, ông Đặng Văn Ngọc, Đội trưởng Đội CSĐT CAH Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đang điều tra vụ việc một tài xế xe khách bị nhóm côn đồ khoảng 7-8 người chặn xe, đánh bị thương.
Trước đó, khoảng 13h ngày 24-3, anh Lê Kim (43 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh) điều khiển ô tô khách 16 chỗ biển số 38B-006.44 chở khách từ thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn về TP.Hà Tĩnh. Lúc xe chạy đang chạy trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Thạch Long, huyện Thạch Hà thì bị nhóm côn đồ khoảng 7-8 người đi trên một xe máy và xe taxi (chưa rõ biển số) vượt lên chặn ngang đường. 

Anh Kim bị đánh thâm tím ở vùng mặt và nhiều nơi khác trên cơ thể

Vừa bước xuống xe, anh Kim bị nhóm côn đồ cầm ống tuýp sắt xông tới đánh túi bụi vào đầu và mặt gây thương tích nặng. Ô tô khách biển số 38B-006.44 cũng bị nhóm côn đồ dùng đá ném hư hỏng phần kính phía trước.
Sau khi sự việc xảy ra CAH Thạch Hà đã triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Hoàng (27 tuổi, trú xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh) người cầm đầu nhóm côn đồ đánh bị thương anh Kim để điều tra, làm rõ.

Xe ô tô khách 16 chỗ BKS 38B-006.44 của nạn nhân Kim tại trụ sở CAH Thạch Hà

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận do mâu thuẫn trong quá trình tranh giành hành khách từ thị trấn Tây Sơn về TP.Hà Tĩnh nên trưa 24-3, y đã gọi điện rủ thêm một số đối tượng thân quen đến chặn đường, đánh anh Kim để “dằn mặt”.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.