- Khai mạc triển lãm mỹ thuật sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
- Trưng bày các tác phẩm mỹ thuật xuất sắc nhân kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất
- "Xuân 2025" - Triển lãm đầu tiên trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
Mức giá này đặt Nguyễn Gia Trí vào hạng 4 trên 10 tranh Việt đắt giá nhất, sau "Chân dung cô Phương" 3,1 triệu USD của Mai Trung Thứ (2021), "Gia đình trong vườn" 2,37 triệu USD (2023) và "Dáng hình trong vườn" 2,29 triệu USD (2022) đều của Lê Phổ.
“Le Trois Femmes” , tạm dịch là "Ba người phụ nữ", là tranh sơn dầu, chất liệu ít thấy ở Nguyễn Gia Trí, vốn nổi tiếng với thể loại sơn mài. Tác phẩm được vẽ năm 1934, kích thước 116.5 x 89.5 cm.
Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi, đây có thể là kết quả của giai đoạn đầu ông học sơn dầu ở trường Mỹ thuật Đông Dương, chịu ảnh hưởng về bảng màu và tạo hình của thầy người Pháp - họa sỹ Joseph Inguimberty. Thêm vào đó tranh có mức độ hoàn thiện cao, được bảo quản tốt, nguồn gốc rõ ràng, nên càng tạo giá trị lớn.
![]() |
Bức sơn dầu “Le Trois Femmes” , tạm dịch là "Ba người phụ nữ" của danh họa Nguyễn Gia Trí |
Bức tranh được gõ búa của Nguyễn Gia Trí vượt xa dự kiến (4 triệu HKD) vì là hàng hiếm, có nguồn gốc rõ ràng, mức độ hoàn thiện cao và chất lượng bảo quản tốt.
“A Quest for Eternity: The Philippe Damas Collection” là buổi đấu giá bộ sưu tập của Philippe Damas, một doanh nhân trong giới tài chính từng có nhiều năm công tác châu Á, sưu tập nhiều tác phẩm mỹ thuật nổi bật tại đây, trong đó có nhiều tên tuổi lớn của Việt Nam.
Tại phiên đấu giá đã có 40 tác phẩm được "gõ búa" thành công trong buổi đấu giá ngày 29/3. Tổng trị giá khoảng 60,5 triệu HKD, tương đương 7,78 triệu USD.
Đối với tác phẩm từ Việt Nam, ngoài Nguyễn Gia Trí còn có tranh của Nguyễn Sáng (bức Family - Gia đình), Tô Ngọc Vân (Deux femmes - Hai người phụ nữ), Trần Phúc Duyên (La prière - Người cầu nguyện), Lưu Văn Sìn (Bonzesse - Nữ tu Phật giáo), Vũ Cao Đàm, Lê Phổ...
Nguyễn Gia Trí sinh năm 1908 tại Chương Mỹ, Hà Nội, tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1936. Ông là một trong Tứ kiệt của hội họa Việt Nam: "Nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn". Ông tổ chức những triển lãm đầu tiên năm 1939-1940.
![]() |
Chân dung danh họa Nguyễn Gia Trí |
Ông được xem là một trong những họa sĩ đi đầu trong việc tạo dựng khuynh hướng mới của nghệ thuật sơn mài. Ông góp phần đưa sơn mài Việt Nam lên đỉnh cao với sự kết hợp giữa yếu tố văn hóa truyền thống Á Đông của người Việt Nam trên chất liệu sơn ta và phương pháp hội họa hàn lâm phương Tây.
Năm 1989, Nguyễn Gia Trí được Bộ Văn hóa công nhận là một trong những họa sĩ đương đại có công trong việc xây dựng nền nghệ thuật tạo hình Việt Nam hiện đại. Ông mất tại TP HCM năm 1993. Ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật năm 2012. Họa sĩ có hai tác phẩm được công nhận là bảo vật quốc gia "Vườn xuân Trung Nam Bắc" tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM và "Bình phong" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.