Tranh chấp mua bán trực tuyến ngày càng tăng

Tranh chấp mua bán trực tuyến ngày càng tăng

ANTD.VN -  Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), có 24,4% doanh nghiệp ghi nhận từng có tranh chấp với người mua, bên bán hoặc cả hai trong thời gian qua. Trong đó, xu hướng tranh chấp ở môi trường giao thương trực tuyến ngày càng nhiều.
Có được ủy quyền cho công ty Luật để giải quyết tranh chấp?

Có được ủy quyền cho công ty Luật để giải quyết tranh chấp?

ANTD.VN - Chúng tôi là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ trên địa bàn TP Hà Nội. Hiện nay chúng tôi đang có tranh chấp về hợp đồng thương mại với một công ty đối tác. Nay chúng tôi muốn ủy quyền cho một công ty luật  để đại diện cho chúng tôi giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật thì có được không?Lê Đức Hòa (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
Đập phá tài sản của họ hàng, bị xử lý thế nào?

Đập phá tài sản của họ hàng, bị xử lý thế nào?

ANTD.VN - Do tranh chấp về đất đai nên chú tôi là ông Nguyễn Văn V và các con trai của ông đã đập phá tường, cây cối và các tài sản khác của gia đình tôi trên phần đất tranh chấp (mà ông V cho rằng gia đình tôi đã lấn chiếm của gia đình ông V), với thiệt hại khoảng hơn 15 triệu đồng. Xin cho hỏi, việc làm nêu trên của ông V và các con có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì sẽ bị xử lý như thế nào? Nguyễn Văn Tài (Huyện Hoài Đức, Hà Nội)
Hà Nội ban hành khung giá dịch vụ nhà chung cư

Hà Nội ban hành khung giá dịch vụ nhà chung cư

ANTD.VN - Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, giá dịch vụ nhà chung cư không có thang máy có mức giá tối thiểu 700 đồng/m2/tháng, giá tối đa 5.000 đồng/m2/tháng; nhà chung cư có thang máy có mức giá tối thiểu 1.200 đồng/m2/tháng, giá tối đa 16.500 đồng/m2/tháng.
Việt Nam - Pháp nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Pháp nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng

ANTD.VN - Sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã chứng kiến lễ ký kết nhiều văn bản quan trọng, với mục tiêu thúc đẩy hợp tác kinh tế hơn nữa. Tại buổi họp báo sau đó, hai bên khẳng định tôn trọng thượng tôn pháp luật trên biển và đại dương, tái khẳng định duy trì cam kết tự do hàng hải, hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực...
Australia "nhắc nhở" Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

Australia "nhắc nhở" Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

ANTD.VN - Trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) hôm 4-9, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã “nhắc nhở” Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông. 
Audio 5-8-2016: Tin tặc Trung Quốc bị tố tấn công các bên liên quan vụ kiện Biển Đông

Audio 5-8-2016: Tin tặc Trung Quốc bị tố tấn công các bên liên quan vụ kiện Biển Đông

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mưa lũ lớn ở Lào Cai, 12 người chết và mất tích; Nghi can thứ 3 trong vụ cán bộ CAH Quốc Oai bị đánh tử vong ra đầu thú; Bé sơ sinh gãy đùi sau ca mổ đẻ; Tin tặc Trung Quốc bị tố tấn công các bên liên quan vụ kiện Biển Đông; Hé lộ nguyên nhân máy bay chở ông Erdogan “thoát” sự truy đuổi của phi cơ đảo chính.
10 cầu thủ "đánh chặn" tốt nhất tại Premier League

10 cầu thủ "đánh chặn" tốt nhất tại Premier League

ANTĐ - Các ngôi sao đảm nhiệm vai trò thu hồi bóng luôn phải chứng tỏ khả năng phán đoán, tốc độ và sự chính xác trong các pha tranh chấp. Dưới đây là 10 cầu thủ “đánh chặn” tốt nhất tại Premier League. 

Nhật tung ảnh giàn khoan, Trung Quốc gọi là "khiêu khích đối đầu"

Nhật tung ảnh giàn khoan, Trung Quốc gọi là "khiêu khích đối đầu"

ANTĐ -Sau khi Nhật công bố một loạt các bức ảnh về hoạt động xây dựng giàn khoan của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp, phía Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích hành động này của Tokyo là “kích động đối đầu, không nỗ lực thúc đẩy đối thoại hòa bình cho tình hình trong khu vực”.
Ông lão 74 tuổi bất ngờ tử vong sau khi gây gổ với em gái

Ông lão 74 tuổi bất ngờ tử vong sau khi gây gổ với em gái

ANTĐ - Chiều ngày 18-11, ông Huỳnh Văn Khánh, Bí thư xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi cho biết gia đình đã chôn cất ông Nguyễn Văn Dành (74 tuổi, ở thôn Vùng 4, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), tử vong sau khi xô xát với người em ruột.
Trung Quốc “dùng tàu cá để tranh chấp chủ quyền”

Trung Quốc “dùng tàu cá để tranh chấp chủ quyền”

ANTĐ - Báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản ngày 17-9 cho hay, Trung Quốc dường như đang thay đổi chiến thuật trong tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông với Nhật Bản khi tăng cường “xua” tàu cá xâm nhập vùng biển này.