Tranh chấp "nốt" chạy xe, con trai đâm chết đối thủ khi được bố gọi đến

ANTD.VN - Nhận được điện thoại của bố, Hiếu mang theo dao nhọn đến địa điểm ô tô khách của gia đình bị chặn lại, rồi đâm chết lái xe phía bên kia.

Theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, ngày 16-5, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử phúc thẩm đối với Phạm Quang Hiếu (SN 1992, trú tại Lãng Can, Lâm Bình, Tuyên Quang) về tội “Giết người”. Ở phía bên kia, gia đình bị hại cũng kháng cáo theo chiều hướng ngược lại, đồng thời đề nghị xem xét vai trò của bố bị cáo.

Trước đó, tháng 5-2018, đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tuyên Quang đã xử phạt Phạm Quang Hiếu tù chung thân về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Ma Công Huệ (SN 1978), trú ở xã Thổ Bình, cùng huyện Lâm Bình, Tuyên Quang.

Phạm Quang Hiếu tại phiên tòa phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, diễn biến vụ án một lần nữa được làm rõ, ông Phạm Đức Sau (bố đẻ Phạm Quang Hiếu) là chủ xe khách mang thương hiệu Minh Liên, thường xuyên chạy tuyến Chiêm Hóa – Tuyên Quang, Phổ Yên, Thái Nguyên. Cùng trên lộ trình này, anh Ma Công Huệ (chủ nhà xe Hải Đăng) cũng được cấp phép hoạt động.

Ngày 27-3-2017, xe khách Minh Liên do anh Ma Công Thiện (SN 1988, lái xe thuê) đi từ Thái Nguyên về Chiêm Hóa (Tuyên Quang), dưới sự quản lý của ông Phạm Đức Sáu. Đến thành phố Tuyên Quang, do ô tô khách Minh Liên bị hỏng nên phải dừng lại sửa chữa.

Sau đó, khi xe khách Minh Liên hoạt động trở lại và đi về Chiêm Hóa thì trùng vào thời điểm nhà xe Hải Đăng được khai thác khách trên tuyên cố định này. Trên đường di chuyển, xe khách Minh Liên tranh thủ đón thêm một số hành khách.

Phát hiện xe khách đối thủ cạnh tranh đón khách thuộc “nốt” của mình, anh Ma Công Huệ bức xúc phản đối, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. Tiếp đến, anh Huệ điều khiển xe khách của mình vượt lên trước và liên tục chèn ép không cho xe khách Minh Liên “ngoi” lên.

Chưa dừng lại, trên đường về bến, anh Huệ còn điện thoại thông báo cho lực lượng Cảnh sát giao thông ngăn chặn và xử lý nhà xe Minh Liên vì khai thác khách không đúng quy định về vận tải tuyến cố định.

Thấy hai bên căng thẳng, anh Ma Công Thiện bảo ông Sáu cho xe ghé vào UBND xã Thổ Bình nhờ can thiệp. Và rồi khi đi ngang qua nhà ông Chủ tịch UBND xã này, anh Thiện đã “táp” ô tô vào đây trình báo sự việc.

Sau đó không lâu, Trưởng công an xã Thổ Bình cùng một đồng chí Công an huyện Lâm Bình (phụ trách xã) xuất hiện yêu cẩu cả nhà xe Minh Liên và nhà xe Hải Đăng cùng đưa phương tiện về trụ sở Công an huyện Lâm Bình để giải quyết.

Vậy nhưng trên đường đi ngang qua nhà bố vợ (tại Km 36, đường tỉnh 188), thuộc xã Thổ Bình, anh Huệ bất ngờ cho ô tô của mình dừng lại và chắn không cho xe Minh Liên di chuyển với mục đích chờ lực lượng Cảnh sát giao thông đến giải quyết.

Bị chặn xe, ông Sáu và anh Thiện “cố thủ” trên ô tô, đồng thời gọi điện cho con trai là Phạm Quang Hiếu đến đón về. Trong khi ấy ở bên ngoài, anh Huệ liên tục dùng tuýp sắt gõ vào cửa kính nhà xe Minh Liên yêu cầu lái xe và chủ xe xuống giải quyết.

Lo sợ xảy ra đánh nhau, vợ anh Huệ khi ấy vội chạy ra tước tuýp sắt và đẩy chồng vào nhà. Về phần mình, nhận điện thoại của bố xong, Hiếu lấy ô tô 7 chỗ của gia đình đi đón thêm 2 người bạn, rồi phóng tới địa điểm xe khách Minh Liên bị chặn đường.

Trên đường đi, bạn Hiếu thắc mắc khi thấy con dao nhọn trên ô tô nhưng đối tượng không nói gì, rồi đút dao vào túi áo ngực. Đến địa điểm chiếc ô tô khách của gia đình bị chặn, Hiếu để 2 người bạn ngồi trên xe và một mình đi xuống.

Gặp vợ anh Huệ, Hiếu đôi co với chị này. Cùng lúc, anh Huệ từ trong nhà bố vợ chạy ra túm cổ áo đòi “ăn thua” với con trai đối thủ. Sẵn dao trong người, Hiếu rút ra đâm một nhát thấu bụng khiến anh Huệ mất mạng trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, đối tượng lên xe ô tô 7 chỗ và được ông Sau đưa tới Công an huyện Lâm Bình đầu thú. Trước khi rời khỏi hiện trường, Hiếu còn hung hãn đe dọa sẽ sẵn sàng đâm chết bất cứ ai nếu xông vào đối tượng.

Mở tòa phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và cũng không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của đại diện bị hại. Từ đó, HĐXX phúc thẩm quyết định giữ nguyên mức án tù chung thân đối với Phạm Quang Hiếu.