Tranh chấp leo thang, đôi bên đều thiệt

ANTĐ - Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã kêu gọi các cuộc đàm phán song phương Trung - Nhật nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế do tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. 

FDI giữa Nhật Bản và Trung Quốc đều bị ảnh hưởng vì tranh chấp đảo

“Trung Quốc và Nhật Bản là hai nền kinh tế lớn thứ 2 và thứ 3 thế giới và đang ngày càng phụ thuộc lẫn nhau”, ông Noda nói trong cuộc phỏng vấn tại Tokyo hôm 10-10, “Nếu quan hệ giữa hai nước lạnh nhạt, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thì không chỉ một mà cả hai nước đều chịu thiệt”. 

Dù vậy, Thủ tướng Nhật Bản khẳng định, chính phủ của ông sẽ không thỏa hiệp về tuyên bố chủ quyền của nước này đối với quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư). “Quần đảo Senkaku là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản căn cứ trên phương diện lịch sử và luật pháp quốc tế. Không hề có tranh chấp chủ quyền nào tại quần đảo này”, ông Noda nói. 

Phát biểu trước báo giới tại Bắc Kinh hôm 10-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, Nhật Bản nên “sửa chữa các hành động sai trái xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc và trở lại con đường giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và đàm phán”. 

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba đã “phản pháo” tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, khi nhấn mạnh một bản đồ của Trung Quốc năm 1960 đã thể hiện quần đảo này là thuộc lãnh thổ Nhật. Theo ông Gemba, Trung Quốc chỉ bắt đầu đòi chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào thập niên 1970 trong khi trước đó không hề coi quần đảo trên là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Ông Gemba cũng trích dẫn một bức thư của một viên chức nước Cộng hòa Trung Hoa ở Nagasaki vào năm 1920 gửi cho một người Nhật, trong đó mô tả quần đảo trên là “Senkaku, huyện Yaeyama, tỉnh Okinawa”. 

Trong khi đó, tại Hội nghị thường niên đang diễn ra ở Tokyo, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng sự leo thang căng thẳng trong quan hệ Trung - Nhật không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế hai nước mà còn có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Bình luận trên được đưa ra sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương và Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc không tham dự cuộc họp thường niên của IMF tổ chức tại Tokyo.