Tranh chấp bản quyền truyền hình: AVG tính cho VPF “ra rìa”?

ANTĐ - Không chấp nhận các đề nghị của VPF, AVG cho biết đã bàn thảo với các Đài VTV, VTC để cùng khai thác thương quyền bóng đá Việt Nam đến năm 2030. Đồng thời, AVG sẽ chỉ đàm phán với VPF khi công ty này có đủ cơ sở pháp lý.

Tranh chấp bản quyền truyền hình tiếp tục trở nên căng thẳng

Tranh chấp bản quyền truyền hình tiếp tục trở nên căng thẳng khi hôm qua, sau đúng 7 ngày, Phó Giám đốc AVG Hoàng Xuân Bắc đã ký Công văn số 49, trả lời những đề nghị của VPF. Nội dung công văn gần như bác bỏ toàn bộ đề nghị của VPF. Cụ thể, AVG không đồng ý việc để Đài VTV độc quyền nắm giữ bản quyền truyền hình các giải BĐVN, đồng thời khẳng định sẽ cùng với VTV, VTC thỏa thuận mức phí và sẽ thanh toán tiền hợp đồng với đơn vị trực tiếp ký kết là VFF chứ không phải VPF. Công văn còn nêu rõ: “Về đề nghị AVG phải làm việc với VFF để giao lại quyền khai thác thương quyền cho VPF: AVG sẽ không thực hiện”. Đặc biệt, đơn vị hiện đang nắm giữ 20 năm bản quyền BĐVN cho biết sẽ không đàm phán với VPF về bản quyền chừng nào đơn vị này có đủ cơ sở pháp lý và công nhận cam kết tôn trọng hợp đồng mà AVG đã ký với VFF.

Với hàng loạt tuyên bố cứng rắn trên, rõ ràng AVG cho thấy sẽ không nhượng bộ VPF và sẽ tự khai thác “miếng bánh” thương quyền hiện đang nắm giữ. Theo tiết lộ từ AVG, đơn vị này đã bàn thảo và bước đầu đạt được thống nhất với các Đài truyền hình quảng bá là VTV, VTC trong việc cùng nhau khai thác và chia sẻ thương quyền các giải đấu. Đồng thời AVG một lần nữa cam kết “sẽ dành toàn bộ lợi nhuận thu được từ kinh doanh thương quyền truyền hình bóng đá để đóng góp cho các hoạt động thể thao Việt Nam”. Động thái trên cho thấy AVG giờ chỉ coi VPF như một đơn vị đối tác, có thể hoặc không hợp tác trong vấn đề bản quyền - một phần của thương quyền mà AVG được toàn quyền sử dụng tới 2030, hoặc cũng có thể loại “đối tác” này ra rìa cuộc khai thác thương quyền nếu muốn. Nếu để AVG đạt được thỏa thuận với các đối tác VTV, VTC… VPF gần như sẽ hết cơ hội trong việc giành lại “miếng bánh” bản quyền truyền hình từng theo đuổi suốt thời gian qua.

AVG tài trợ 2 tỷ (tức 10 tháng lương) của HLV trưởng ĐTVN

Dù VFF chưa thể công bố danh tính HLV trưởng ĐTVN, nhưng Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã khẳng định: “AVG sẽ tiếp tục tài trợ khoảng 2 tỷ đồng để trả lương cho HLV nội trong thời gian tới”. Theo đó, mức lương của HLV nội được ấn định là khoảng 200 triệu đồng/tháng, kỷ lục từ trước tới nay. Ngoài ra, các trợ lý cũng nhận được mức lương vượt trội: 70 triệu đồng/tháng. Điều này đồng nghĩa VFF sẽ phải bỏ ra khoảng 6 tỷ/năm để trả lương cho HLV nội.