Cuộc thi “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017:

Tranh cãi về việc Á khôi 1 Nguyễn Thị Thành bị Cục NTBD "tuýt còi"

ANTD.VN - Chưa đầy một ngày sau khi giành danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017”, Nguyễn Thị Thành đã bị Cục NTBD “tuýt còi” vì cho rằng vi phạm quy chế “người đẹp không được phẫu thuật thẩm mỹ”.

Bị “tuýt còi” vẫn vì 8 chiếc răng sứ?

Đêm chung kết cuộc thi “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017” đã khép lại vào tối 10-3 với việc tìm ra 3 gương mặt sáng giá nhất để vinh danh ở Top 3, trong đó người đẹp Kinh Bắc – Nguyễn Thị Thành được trao danh hiệu Á khôi 1.

Tuy nhiên chiến thắng của Nguyễn Thị Thành ngay lập tức gây xôn xao khi nhiều người nhận ra cô chính là thí sinh từng bị loại khỏi cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2016” diễn ra cách đây chưa lâu. Lý do Nguyễn Thị Thành bị loại khỏi cuộc thi này là bởi Ban tổ chức cho rằng cô đã làm 8 chiếc răng sứ nên không đáp ứng được quy định “phải có vẻ đẹp tự nhiên”.

Thời điểm đó, việc loại Nguyễn Thị Thành còn gây ồn ào dư luận bởi lời qua tiếng lại giữa người đẹp này và Ban tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2016”. Cụ thể, NguyễnThị Thành tố Ban tổ chức đã xử ép mình một cách vô lý và việc cô thẩm mỹ hàm răng là do tai nạn. Tuy nhiên phía Ban tổ chức cuộc thi này đã đưa ra bằng chứng cho rằng Nguyễn Thị Thành nói dối về việc bị tai nạn và vẫn kiên quyết loại cô khỏi cuộc đua tranh đến chiếc vương miện Hoa hậu.

Liên quan đến việc “tuýt còi” danh hiệu Á khôi 1 “Hoa khôi Du lịch Việt Nam” của Nguyễn Thị Thành, ông Nguyễn Đăng Chương – Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) khẳng định đơn vị này đã yêu cầu Thanh tra Bộ VHTT&DL triệu tập cuộc họp với Ban tổ chức cuộc thi để xem xét phương án xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng theo ông Nguyễn Đăng Chương, sau buổi làm việc với Ban tổ chức “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017” vào sáng mai 13-3, nếu như Ban tổ chức cuộc thi này không giải trình được việc đồng ý để một thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ và có lùm xùm dự thi, sau đó giành giải thì Cục NTBD sẽ không công nhận danh hiệu Á khôi 1 của Nguyễn Thị Thành, đồng thời không cấp giấy phép để cô tham dự bất kỳ một đấu trường sắc đẹp quốc tế nào.

Trước đó, Ban tổ chức “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017” từng chia sẻ về việc người đẹp giành danh hiệu Á khôi 1 sẽ đại diện nhan sắc Việt tham dự cuộc thi “Miss Eco International 2017” (Hoa hậu Du lịch sinh thái Quốc tế) diễn ra tại Ai Cập trong thời gian tới.

Không chỉ “tuýt còi” đối với danh hiệu của Nguyễn Thị Thành, Cục NTBD còn khẳng định nếu sau khi Thanh tra Bộ vào cuộc và phát hiện Ban tổ chức cuộc thi này cố tình vi phạm quy định của pháp luật thì Cục sẽ không cấp phép cho đơn vị trên tổ chức cuộc thi “Hoa khôi Du lịch Việt Nam” lần sau cũng như tất cả các sân chơi sắc đẹp khác.

“Cục sẽ gửi văn bản tới tất cả các Sở VHTT&DL trên toàn quốc từ chối cấp phép cho đơn vị cố tình vi phạm như thế” – đại diện Cục NTBD cho biết.

Tranh cãi về chiếc răng của Nguyễn Thị Thành

Một lần nữa, 8 chiếc răng sứ của Nguyễn Thị Thành lại trở thành đề tài gây tranh cãi về việc chúng có khiến chủ nhân của mình vi phạm quy định về “vẻ đẹp tự nhiên” tại cuộc thi sắc đẹp hay không.

Bản thân Nguyễn Thị Thành cũng bật khóc khi hay tin bị Cục NTBD “tuýt còi” và không công nhận danh hiệu mà mình vừa giành được tại cuộc thi “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017”. Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến đang bất lợi cho mình, người đẹp Bắc Ninh cũng nhận được nhiều sự đồng tình ủng hộ từ những người trong cuộc.

Theo đó, đại diện Ban tổ chức cuộc thi “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017” cho biết, sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 13-3 để giải trình về trường hợp của Nguyễn Thị Thành theo yêu cầu của cơ quan quản lý văn hóa. Tuy nhiên trước nguy cơ danh hiệu Á khôi 1 của Nguyễn Thị Thành không được Cục NTBD công nhận, đại diện Ban tổ chức cuộc thi bày tỏ suy nghĩ nên cho người đẹp này một cơ hội.

Đại diện này cho biết, việc phẫu thuật thẩm mỹ răng của Nguyễn Thị Thành thực chất chỉ là kỹ thuật phục hình thẩm mỹ bảo tồn răng thật chứ không chỉnh sửa nhan sắc hay can thiệp vào vẻ đẹp tự nhiên.

“Nếu Nguyễn Thị Thành chỉnh sửa mũi hay ngực thì chúng tôi không bao giờ đồng ý để cô ấy tham dự cuộc thi” – đại diện Ban tổ chức “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017” khẳng định.

Ngay khi biết việc danh hiệu Á khôi 1 của Nguyễn Thị Thành đang bị cơ quan quản lý văn hóa Việt Nam “tuýt còi”, Tiến sĩ Amal Rezk – Chủ tịch tổ chức “Hoa hậu Du lịch sinh thái quốc tế” (cuộc thi mà Á khôi 1 “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017” sẽ giành vé đại diện nhan sắc Việt tham dự) cũng bày tỏ sự ngạc nhiên và chia sẻ quan điểm không đồng tình với quyết định này của phía Cục NTBD.

Cụ thể, Tiến sĩ Amal Rezk khẳng định, Ban tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Du lịch sinh thái quốc tế” không đưa ra quy định cấm thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ mà nếu xét theo tiêu chí này thì Nguyễn Thị Thành không vi phạm bất cứ điều khoản nào.

Tiến sĩ Amal Rezk cũng bày tỏ sự tiếc nuối nếu như NguyễnThị Thành bị tước danh hiệu và không thể đại diện nhan sắc Việt tham dự “Hoa hậu Du lịch sinh thái quốc tế” sắp tới. Không chỉ vậy, bà Amal Rezk cho biết, sẵn sàng gặp gỡ Cục NBTD để chia sẻ thêm về điều này.

Được biết Tiến sĩ Amal Rezk đã đến TP.HCM theo lời mời của Ban tổ chức “Hoa khôi Du lịch Viêt Nam 2017” và đã chấm Nguyễn Thị Thành ngay từ buổi tiếp xúc đầu tiên vì cho rằng cô đáp ứng được nhiều tiêu chí và có khả năng đạt thành tích cao nếu đại diện nhan sắc Việt dự thi “Hoa hậu Du lịch sinh thái quốc tế 2017”.

Mặc dù đang bị Cục NTBD xem xét lại danh hiệu, song hình ảnh và thông tin của Nguyễn Thị Thành vẫn xuất hiện trên website chính thức của cuộc thi “Hoa hậu Du lịch sinh thái quốc tế 2017” vơi tư cách đại diện nhan sắc Việt.

Không chỉ những người trong cuộc mà nhiều Hoa hậu, người đẹp cũng lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ đới với Nguyễn Thị Thành. Theo đó, Hoa hậu Diễm Hương cho biết cô từng làm giám khảo và cũng xem xét các tiêu chí chấm chọn người đẹp ở một số cuộc thi và nhận thấy việc chỉnh sửa răng là hình thức làm đẹp bình thường chứ không thuộc dạng phẫu thuật thẩm mỹ như đụng đến dao kéo. Vì thế việc loại hay không công nhận Nguyễn Thị Thành chỉ vì yếu tố này là chưa hợp lý.

Trước đó, Hoa hậu Phu nhân Thu Hoài cũng bức xúc chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân rằng: “Có ai dám vỗ ngực đảm bảo phía sau tất cả những ‘nụ cười tỏa nắng’ kia đều 100% là ‘đồ thật’. Có ai dám cam đoan mọi cô gái có hàm răng trắng bóng kia chỉ biết tới mỗi... đánh răng?”.

Nhiều độc giả đang sống ở nước ngoài cũng lên tiếng cho rằng việc chỉnh sửa răng ở các cuộc thi sắc đẹp tại nước ngoài không được tính là phẫu thuật thẩm mỹ.

Có ý kiến còn bày tỏ nếu như quy định người đẹp không được chỉnh sửa răng trước khi thi sắc đẹp thì cũng nên quy định luôn về việc các thí sinh sau khi giành danh hiệu không được thẩm mỹ răng. Bởi trên thực tế, nhiều người đẹp sau khi có giải như: Mai Phương Thúy, Ngọc Hân... vẫn nhờ đến việc can thiệp chỉnh sửa răng để đẹp lên như thường và nếu có đi thi quốc tế thì việc này cũng không hề vi phạm quy chế.