Tranh cãi quanh “cảnh nóng” về Thủ tướng Úc

ANTĐ - Đài truyền hình quốc gia Australia ABC đối mặt với việc xem xét lại quỹ tài trợ sau khi phát đoạn hài kịch có cảnh nữ Thủ tướng Julia Gillard (hư cấu) nằm cạnh bạn tình tại sàn văn phòng làm việc với quốc kỳ quấn lên người.

Hình ảnh gây tranh cãi

“Quan hệ xác thịt trong văn phòng Thủ tướng dưới cờ Australia là giọt nước làm tràn ly. Nó mang tính chất bệnh hoạn. Tôi cảm thấy bị xúc phạm và chúng ta cần chống lại hành động đó”, một nhà lập pháp không được nêu tên đã phát biểu như vậy tại cuộc họp kín của các nghị sỹ Quốc hội.
Theo nguồn tin mà phát ngôn viên của đảng Bảo thủ cung cấp tại cuộc họp báo ngắn, một nghị sỹ khác kêu gọi xem xét lại công quỹ dành cho đài ABC và rằng chương trình đã làm giảm giá trị của văn phòng Thủ tướng, trong khi dùng quốc kỳ trong cảnh phim này là bất kính.
Bình luận trên các trang thông tin điện tử ở Úc cũng tỏ ra khó chịu vưới chương trình “Ở nhà với Julia”, dựa trên kịch bản hư cấu về đời tư của nữ lãnh đạo đầu tiên ở Australia. “Thô lỗ, tiêu cực, lạm dụng, thiếu tôn trọng và giờ là bẩn thỉu”, một người xem có tên Andrea Moore đã viết trong trang web của tờ The Australian.

Nữ Thủ tướng Australia Julia Gillard chưa bình luận gì về vụ việc này

Theo Reuters, Thủ tướng Gillard có vẻ không để ý đến cuộc tranh cãi này. Còn người phát ngôn của hãng ABC nói vai Gillard xuất hiện trong một cảnh “tế nhị và nhẹ nhàng”. “Nếu người khác phủ cờ lên mình trong nhiều dịp khác mà thấy ổn, tôi thực sự không thấy lý do tại sao nó không thể dùng cho Thủ tướng như là một biểu tượng của tình yêu", người phát ngôn này nói.