Trắng - đen sẽ rõ

ANTĐ - Liệu trong số 189 cái tên được gọi ra, có cái tên nào đang sử dụng công ty ma để trốn thuế hay rửa “tiền bẩn”? Đó là điều mà dư luận quan tâm sau khi dữ liệu “Hồ sơ Panama” được công khai.

Đây là vụ việc cực kỳ phức tạp, thông tin có chính xác hay không, mức độ chính xác đến đâu cần điều tra sâu mới có thể làm rõ. Hiện tại các cơ quan chức năng chưa có bằng chứng về hoạt động tránh thuế, núp thuế hay chuyển giá của những công ty Việt Nam có tên trong danh sách, vì thế không thể quy kết gì cho những cá nhân đại diện hay chỉ là một thành viên trong ban điều hành của công ty đó.

Song, cơ quan thuế hoàn toàn có quyền yêu cầu những nhân vật nằm trong danh sách này giải trình chính thức. Dù lách thuế hay tối đa hóa lợi nhuận một cách hợp pháp hay vì bất cứ lý do gì, dưới con mắt của hàng triệu người dân nộp thuế cũng như các công ty nghiêm túc hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế, việc phanh phui “Hồ sơ Panama” là một sự minh bạch hết sức cần thiết. Đây được coi như ngọn đèn pha cực mạnh soi rọi vào những góc đen tối, mờ ám trốn thuế, lách thuế để bòn rút ngân  sách Nhà nước, quỹ phúc lợi công cộng, an sinh xã hội.

Các “thiên đường trốn thuế” còn làm hệ thống thuế quốc gia mất đi tính công bằng, tức là tạo cơ hội cho người giàu trốn được nghĩa vụ thuế. Gánh nặng thuế đương nhiên rơi vào những thân phận người nghèo. Còn quá sớm để kết luận có điều gì bất thường, khuất tất từ những thông tin người Việt, tổ chức hay công ty trung gian liên quan đến Việt Nam vừa được hé lộ. Tuy vậy, “Hồ sơ Panama” cũng khiến dư luận đặt câu hỏi lớn về việc quản lý thuế ở Việt Nam. Hệ thống thuế thu nhập cá nhân hiện chỉ “nắm người có tóc”, chủ yếu đánh thuế trên bảng lương, trong khi nhiều khoản thu nhập “kếch xù” của người giàu đâu phải có từ lương cứng.

Vấn đề đầy thách thức đặt ra cho các cơ quan có thẩm quyền trước sự kiện gây chấn động xã hội, nhất là giới kinh doanh là: phải tiến hành như thế nào không tạo ra những suy diễn thiếu căn cứ, ảnh hưởng đến uy tín của những cá nhân, tổ chức, công ty làm ăn chân chính. Có câu ngạn ngữ “Cây ngay không sợ chết đứng”, đã có 3 doanh nhân Việt trong hồ sơ Panama lên tiếng giải trình công khai. Mọi chuyện chưa thể kết luận nóng vội, nhưng kiểu gì thì trắng - đen cũng sẽ hạ hồi phân giải.