Ssự cố sập hầm thủy điện tại lâm đồng:

Trắng đêm giải cứu 12 công nhân bị mắc kẹt

ANTĐ -  Khoảng 7h sáng 16-12, tại công trình thi công đập thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo thuộc thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra sự cố sập đường hầm dẫn nước khiến 12 người bị mắc kẹt.

Trắng đêm giải cứu 12 công nhân bị mắc kẹt  ảnh 1Cửa hầm nơi các nạn nhân bị mắc kẹt

Sự cố bất ngờ

Theo đại diện Công ty CP Sông Đà 505 - đơn vị thi công, khi các công nhân đang dựng vòm sắt để đổ bê tông trong đường hầm thì bất ngờ đoạn hầm phía ngoài bị sập, khiến nhiều công nhân, trong đó có 1 công nhân nữ bị mắc kẹt. Đoạn hầm bị sập cách cửa hầm khoảng 500m. Đường hầm dẫn nước thủy điện này rộng 4,7m, tổng chiều dài hơn 700m, được thi công cả 2 đầu và chỉ còn khoảng 50m nữa là thông. Cũng theo đại diện Công ty CP Sông Đà 505, mỗi ca thi công có hơn 30 công nhân. Rất may, thời điểm đường hầm bị sập vào đầu giờ sáng nên hơn 20 công nhân vào sau đã nhanh chóng thoát được ra ngoài.  

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn và các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng với hơn 100 người, gồm Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát giao thông, nhân viên y tế... đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành bơm khí oxy vào bên trong và tích cực triển khai các phương tiện sẵn có để thực hiện công tác cứu hộ.

Tuy nhiên, do nền đất tại khu vực đường hầm bị sập khá yếu nên lực lượng chức năng chưa tác động nhiều vào khối đất đá bị sập vì lo ngại có thể gây sập tiếp ở các vị trí cạnh đó. Ngoài ra, công tác cứu hộ cũng gặp khó khăn do thời tiết khu vực huyện Lạc Dương có mưa và trời rét. Ban đầu, lực lượng cứu hộ mới chỉ khoan để đưa một đường ống nhỏ bằng cổ tay người xuyên qua đống đất đá để cung cấp dưỡng khí vào đoạn hầm bên trong, nơi có các công nhân bị mắc kẹt. Cùng lúc, lực lượng chức năng đã khẩn trương khảo sát, lên phương án tìm cách đưa một đường ống lớn bằng thép xuyên qua đoạn hầm bị sập để làm lối thoát ra ngoài cho các công nhân kẹt phía trong. 

Ông Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng: Tập trung đưa người bị nạn ra ngoài an toàn

“Ngay khi sự cố xảy ra, tỉnh đã huy động mọi lực lượng và chuẩn bị nhiều giải pháp ứng cứu các nạn nhân. Tất cả tập trung cho mục tiêu cao nhất là đưa người bị mắc kẹt ra ngoài một cách an toàn”. 

Đại tá Hoàng Công Thạo - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn - công an tỉnh Lâm Đồng:Triển khai cứu hộ suốt đêm

“Chính xác là có 12 người bị mắc kẹt bên trong đường hầm, trong đó có 1 phụ nữ. Việc cứu hộ sẽ tiếp tục trong suốt đêm 16-12 cho đến khi tiếp cận được phía hầm bên kia và đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn”. 

Đã liên lạc được với các nạn nhân 

Đại tá Hoàng Công Thạo, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy – cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh Lâm Đồng đánh giá, việc khoan đục, tháo dỡ đất đá tại đoạn bị sập để tiếp cận các nạn nhân là hết sức khó khăn. Tuy nhiên, sau rất nhiều nỗ lực, đến gần 20h ngày 16-12, tức 13 tiếng đồng hồ sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đã khoan xuyên qua được lớp đất đá bị sụp đổ và liên lạc được với các nạn nhân phía trong. Theo lực lượng cứu hộ, mũi khoan đã xuyên được qua lớp đất đá bị sụp đổ dài khoảng 35m và thông suốt với đoạn đường hầm phía trong, nơi có 12 công nhân bị mắc kẹt. 

Lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với các công nhân bị nạn và được biết sức khỏe tất cả công nhân vẫn tốt. Ngay sau đó, đội cứu hộ đã đưa ống dẫn khí oxy vào bên trong để cung cấp dưỡng khí cho nhóm công nhân. Phương án tiếp theo là mở rộng lỗ hổng vừa được tạo ra tại đoạn hầm bị sập, gia cố thêm và đưa ống sắt vào trong để làm đường thoát ra ngoài cho các nạn nhân. Một trại dã chiến đã được lập ngay trước cửa hầm để phục vụ công tác cứu hộ. Lực lượng chức năng cũng đưa thêm máy khoan, máy phát điện và đèn chiếu sáng công suất lớn để triển khai cứu hộ trong suốt đêm 16-12.

Công trình thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo được khởi công xây dựng từ năm 2003 với công suất thiết kế 22MW. Dự án do Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 làm chủ đầu tư và Công ty CP Sông Đà 505 là đơn vị thi công. Công trình sau khi hoàn thành sẽ có tổng công suất 22 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 109,27 triệu kWh với tổng mức đầu tư hơn 475 tỷ đồng.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương cứu nạn

Ngày 16-12, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu khẩn trương cứu nạn sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng – Đa Chomo. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, UBND tỉnh Lâm Đồng khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện, sử dụng các biện pháp để tập trung ứng cứu, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn đối với các nạn nhân còn bị mắc kẹt trong hầm. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo Quân khu 7, các đơn vị đóng quân trên địa bàn và các đơn vị liên quan sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu.