Trang bị “ý thức” giao thông

(ANTĐ) - Quả thật, ngày nay, hễ cứ ra đường là ái ngại bởi ùn tắc, khói bụi. Tại nhiều cuộc họp cấp phòng, cấp sở một số cơ quan lập luận, truy tìm thủ phạm của nạn này.

Trang bị “ý thức” giao thông

(ANTĐ) - Quả thật, ngày nay, hễ cứ ra đường là ái ngại bởi ùn tắc, khói bụi. Tại nhiều cuộc họp cấp phòng, cấp sở một số cơ quan lập luận, truy tìm thủ phạm của nạn này.

Kết luận là nạn ùn tắc hiện nay chính là xe máy, ý thức chấp hành luật Giao thông, vì thế không nên khuyến khích xe máy, dành đường cho phương tiện công cộng, cho ôtô vừa văn minh vừa an toàn, rồi giải pháp xén hè, giải tỏa cho bớt tắc.

Đó là một biện pháp tất yếu nhưng vẫn thiếu, đó là ý thức chấp hành cũng cần phải có giải pháp ngoài xử phạt.

Xe 2 bánh hay 4 bánh đều đáng lo ngại bởi một thực tế khi ra đường, ta thử hình dung, một nửa số người đang đi xe 2 bánh nâng cấp lên 4 bánh thì tệ hại hơn nhiều lần. Bởi vẫn cái tư duy, thói quen, “cái đầu” phổ biến ấy điều khiển ôtô thì khó đảm bảo giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông.

Thực tế hiện nay giữa ôtô với ôtô cũng lòng vòng chẳng kém xe máy, chỗ nào chen được cứ chen, vượt trái “cướp” đường, bạ đâu đỗ đấy, ôtô lấn làn xe máy, đỗ bên phải đèn đỏ thì lại rẽ trái… điểm vào dòng hỗn độn đó là một số “tài” thích dẫn đầu, vượt được một xe coi như là một niềm vui chiến thắng!

Mà đó còn chưa hãi là hai cánh lái taxi, xe buýt… khi đi thì phóng hộc tốc như những chú ngựa bất kham nhưng lúc đón khách thì cứ lờ đờ cá vàng giữa hai làn đường.

Nguyên nhân của sự lộn xộn là quá tải phương tiện, thế nhưng khía cạnh nào đó, con người làm chủ phương tiện, điều khiển như thế nào là do chủ phương tiện ấy.

Vì thế, biện pháp lâu dài để đảm bảo an toàn giao thông, bên cạnh các giải pháp về hạ tầng, kỹ thuật, luật pháp, quan trọng vẫn là ý thức, đạo đức chấp hành Luật Giao thông. Để làm thay đổi ý thức của xã hội không đơn giản chỉ là chế tài mà cần cả đến vai trò của gia đình, ngành giáo dục, các cơ quan liên quan.

Khi báo cáo về tình trạng giao thông, người quản lý cũng đổ tại ý thức chấp hành của người điều khiển khiển phương tiện kém quá…

Phải chăng từ sự chưa ý thức được vai trò của mình, của người có trách nhiệm là nguyên nhân làm nảy sinh ra tình trạng thiếu ý thức của xã hội, của người tham gia giao thông.

Cả một đoạn đuờng ùn tắc chỉ vì một người đi ngược chiều, khi cả nghìn con mắt đổ dồn vào đó trách móc; một chiếc xe máy đi lấn sang làn ôtô không bị các chủ phương tiện phản đối, bấm còi… rồi ranh giới của các phương tiện là ở đâu?

Tất cả thuộc về ý thức, trong đó có cả ý thức của nhiều công dân và cả ý thức của nhiều nhà quản lý nữa.

Bởi vậy, ngay từ bây giờ trong mỗi chúng ta cần ý thức  được vai trò của mình, xây dựng ý thức chấp hành luật pháp, đạo đức (cho cả tương lai).

Nếu không, vấn đề an toàn giao thông sẽ tiếp tục tệ hơn, dẫu có mở “đại lộ” trong phố cũng vẫn cứ ùn tắc, vẫn cứ lộn xộn bởi sự thiếu ý thức!

Huệ Chi