Trân trọng từng ý kiến cử tri

ANTĐ -Sáng nay, 28-6 Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 đã có buổi tiếp xúc để báo cáo với cử tri các huyện Đan Phượng và Hoài Đức về kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. 

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 gồm Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; ông Đinh Xuân Thảo - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bà Nguyễn Phạm Ý Nhi - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Địa điểm đầu tiên mà đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại UBND xã Trung Châu (huyện Đan Phượng). Tại đây, ông Đinh Xuân Thảo đã có báo cáo về kết quả của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII. Sau đó bà Nguyễn Phạm Ý Nhi đã thay mặt đoàn đại biểu thông báo trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước thềm Kỳ họp thứ 7. Tất cả những ý kiến của cử tri đều nhận được câu trả lời thỏa đáng như: Vấn đề cử tri đề nghị Thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng đầu tư kinh phí để cải tạo nâng cấp tuyến đê hữu Hồng; Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, cò mồi bến xe, xử lý xe quá khổ, quá tải chở vật liệu làm ô nhiễm môi trường; Kiến nghị vấn đề trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng, lương hưu với người 80 tuổi trở lên; Trách nhiệm của ngành Y tế về một số vụ việc gần đây gây bức xúc trong dư luận; Xử lý các vụ việc về tình trạng tham nhũng; Giá cả, hàng nhái, hàng giả kém chất lượng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con nông dân và ô nhiễm môi trường…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu cũng tiếp nhận tổng cộng 6 ý kiến, 23 vấn đề của cử tri kiến nghị trong các lĩnh vực: Thủy lợi, nông nghiệp; An ninh trật tự; Chia tách địa giới hành chính (đề nghị tách Trung Châu thành 2 xã); Y tế; Cải tạo cơ sở vật chất của các cơ quan, đơn vị tuyến cơ sở; Chính sách đãi ngộ đối với cán bộ tuyến xã và thôn; Giải phóng mặt bằng... Bên cạnh đó có những cử tri cũng bày tỏ băn khoăn xung quanh việc tạm lùi thông qua điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 35/2013/QH13 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Ông Trần Tửu, đại biểu cử tri thôn 1, xã Trung Châu cho biết: “Tại những kỳ trước, Quốc hội ra nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm khiến nhân dân rất hưởng ứng, đồng tình bởi đây chính là thước đo sự tận tâm với nhân dân của đại biểu. Nhưng nếu chỉ lấy 1 lần thì không thấy được sự tiến bộ. Cần có lần lấy phiếu tín nhiệm thứ 2 thì những người không được tín nhiệm mới thấy được thiếu sót để phấn đấu”. Bà Thiều Thị Phương, cử tri thôn 3 thì kiến nghị: “Xã Trung Châu có vị trí đặc biệt do 2 xã Thọ Xuân và Thọ An nằm xen ở giữa. Vì thế đi từ đầu xã tới cuối xã người dân bắt buộc phải đi qua 2 xã trên nên rất bất tiện. Đề nghị đoàn ĐBQH Hà Nội kiến nghị với Quốc hội để tách thành 2 xã cho hợp lý và tạo thuận lợi cho nhân dân”.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 tại buổi tiếp xúc cử tri

Buổi chiều cùng ngày, đoàn đại biểu gặp gỡ tiếp xúc cử tri tại thị trấn trạm Trôi (huyện Hoài Đức). Các ĐBQH đã tiếp nhận thêm 6 ý kiến, 25 vấn đề thuộc các lĩnh vực: Đất đai, Giáo dục, Y tế, Chính sách với người có công; Di tích lịch sử văn hóa và nâng cao chất lượng phục vụ, tác phong cán bộ chiến sỹ trong lực lượng CAND… Ông Nguyễn Văn Quỳnh, Chủ tịch hội CCB, cử tri thị trấn Trạm Trôi kiến nghị: “Địa phương chúng tôi hiện nay 20 năm chưa hề có một trường mầm non. Các cháu nhỏ đi học toàn phải học nhờ, mượn được địa điểm nào là học ở đó. Năm ngoái, khai giảng đúng ngày mưa gió, các cháu phải vào khai giảng nhờ nhà văn hóa thôn. Đề nghị các đại biểu kiến nghị giúp địa phương để giải quyết về vấn đề này”. Cử tri Bùi Xuân Hồng cho biết: “Vấn đề y tế của chúng tôi cũng rất băn khoăn. Trạm xá đã được xây dựng xong từ lâu, nhưng người dân lại không thể đến khám chữa bệnh được chỉ vì hiện nay chưa làm được đường vào. Đây là điều rất bất hợp lý và khiến nhân dân bức xúc”.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trân trọng tiếp nhận ý kiến, đóng góp của các cử tri 2 huyện. Sau khi khái quát lại các vấn đề, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nêu rõ những kiến nghị nào cử tri đưa ra thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng thì kiến nghị đó sẽ được chuyển đến đúng nơi cơ quan có chuyên môn. Những vấn đề nào thuộc phạm vi giải quyết của Quốc hội thì sẽ chuyển tới Quốc hội. Đoàn ĐBQH TP Hà Nội hứa luôn đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc trả lời mọi kiến nghị của cử tri