Trân trọng đóng góp lặng thầm

ANTĐ - Ngày 17-8, tại thôn Vân Đồn, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức truy tặng Huân Chương chiến công hạng Ba cho ông Lê Văn Toản về thành tích xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần xây dựng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ ANTQ. Dự buổi lễ có đại diện các đơn vị chức năng Bộ Công an, Đại tá Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng cấp ủy Đảng, chính quyền sở tại.

Đại tá Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao tặng

Huân chương Chiến công hạng Ba cho thân nhân gia đình ông Lê Văn Toản

Theo hồ sơ Chuyên án C30,  năm 1954, dưới sự chỉ đạo của cơ quan An ninh Bộ Công an, trực tiếp là CATP Hà Nội, ông Lê Văn Toản đã xâm nhập vào đầu não tổ chức phản động vừa thu thập thông tin vừa làm cầu nối với Ban chuyên án trên địa bàn Lĩnh Nam - Vĩ tuyến 17, Vĩnh Linh, Quảng Trị. Những đóng góp của ông Lê Văn Toản đã giúp Bộ Công an cùng công an 3 tỉnh thành Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định đấu tranh thành công bắt giữ ổ nhóm gián điệp do địch cài cắm vào năm 1958.

Tuy nhiên, sau chiến công trên vì lí do bảo mật, phục vụ công tác nghiệp vụ nên những cống hiến lặng thầm của ông Lê Văn Toản và đồng đội không được công bố, thậm chí còn bị tai tiếng ở địa phương là theo địch. Trên cơ sở kết quả thẩm tra hồ sơ lý lịch về ông Lê Văn Toản của CATP Hà Nội, Đảng và Nhà nước đã quyết định truy tặng Huân Chương Chiến công hạng Ba. Đón nhận phần thưởng cao quý này, thân nhân ông Lê Văn Toản không khỏi xúc động, bởi sau nhiều năm bị mang tiếng xấu, cuối cùng được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận.