Trân quý những việc làm vì lợi ích nhân dân

ANTĐ - LTS: Năm 2014, trước các diễn biến phức tạp về kinh tế, chính trị, xã hội của khu vực và thế giới, Hà Nội vẫn là Thủ đô bình yên, là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế. Có được thành công đó là nhờ Công an Hà Nội đã đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ổn định ANCT, TTATXH, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô. Thành tích đó đã được nhân dân và các vị đại biểu Quốc hội ghi nhận.

“Những công việc vì nhân dân, đem lại thuận lợi cho nhân dân và phục vụ nhân dân tốt nhất, dù khó đến mấy cũng phải làm, và làm bằng được”; tinh thần chỉ đạo ấy của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP luôn được toàn lực lượng Công an Thủ đô nỗ lực, quyết tâm thực hiện.

Trân quý những việc làm vì lợi ích nhân dân ảnh 1Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội gắn biển công trình chào mừng 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô đối với công trình làm việc trụ sở của Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội

Bình yên từ nhà ra phố

Năm thứ chín liên tục được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; kéo giảm phạm pháp hình sự; khám phá 75,6% số vụ phạm pháp và trên 98% trọng án… Đó là những thông số - tín hiệu vui Công an Hà Nội đón nhận ngay trong những ngày đầu năm mới 2015. Những kết quả đến từ các giải pháp vừa mang tính đồng bộ, vừa có chiều sâu, hài hòa giữa công tác nghiệp vụ Công an và phòng ngừa xã hội.

“Đánh mạnh tội phạm đường phố, tội phạm nơi công cộng”, chỉ đạo quyết liệt ấy được Giám đốc CATP đưa ra, với những nhìn nhận hết sức cụ thể: Tội phạm đường phố, nơi công cộng (trộm cắp, cướp, cướp giật…) giảm sẽ kéo theo số vụ phạm pháp hình sự giảm. Quan trọng hơn, người dân sẽ vững tâm hơn.

Duy trì và tiếp nối những ưu điểm, thành công của mô hình 141 và ngay sau đó là mô hình 142, các Tổ công tác đặc biệt mà như đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận xét: “Khiến tội phạm khiếp sợ”; đầu năm 2014, CATP đã triển khai hơn 10 tổ công tác của Phòng Cảnh sát bảo vệ, trực tiếp làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở những bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố. Đây thực sự là thế trận phòng ngừa, giữ gìn, đảm bảo trật tự trị an liên hoàn, khép kín; từ trên các cung đường, các tuyến vận tải hành khách công cộng, công viên, nhà ga, bến xe, bệnh viện, sân bay... “141”, “142”, đã trở thành những thương hiệu mạnh của Công an Hà Nội và hơn hết, nó đem lại cảm giác thực sự bình yên cho người dân mỗi khi ra đường.

Thấy rõ trong vài năm trở lại đây, người Hà Nội không còn bắt gặp hình ảnh thanh niên ngổ ngáo “tóc xanh”, “tóc đỏ” hay xăm trổ phóng xe máy trên đường với tốc độ cao, lạng lách. Tình trạng thanh thiếu niên “thủ” hung khí ra đường cũng giảm mạnh, kéo theo đó những vụ sử dụng “hàng lạnh” gây rối trật tự công cộng với tính chất manh động cũng giảm hẳn. “Cò mồi”, trộm cắp, móc túi, hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, trật tự giao thông lộn xộn…những hiện tượng khiến người dân lo ngại khi tới nhiều bệnh viện cũng được khắc phục dần dần. Cái hay của mô hình triển khai các Tổ Cảnh sát bảo vệ ứng trực gần như 24/24 giờ tại cổng các bệnh viện, không phải lực lượng Công an sẽ làm hết phần việc công tác đảm bảo ANTT. Từng ban giám đốc bệnh viện, từng đội ngũ nhân viên bảo vệ cũng sẽ thấy được trách nhiệm của mình trong đó để phối hợp nhuần nhuyễn hơn. Cái đích cuối cùng đạt được là sự vững tâm của các y bác sỹ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; để môi trường khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực sự an toàn.

Trân quý những việc làm vì lợi ích nhân dân ảnh 2Tận tình hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp hộ chiếu qua Internet tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội

“Giảm từng ngày chờ đợi cho nhân dân”

Nếu như năm 2013, Công an Hà Nội được dư luận nhân dân đánh giá cao bởi sự chuyển biến về hình ảnh và chất lượng công tác của lực lượng CSKV, CSGT; qua những công việc cụ thể hàng ngày, như đến nhà dân hướng dẫn thủ tục đăng ký phương tiện theo Thông tư 12 của Bộ Công an, qua tác phong, điều lệnh đúng quy định; thì năm 2014, vẫn tinh thần vì nhân dân phục vụ, song quan điểm chỉ đạo đã nâng lên một bước. Đó là ứng dụng công nghệ thông tin, vừa đảm bảo công tác chuyên môn, vừa phục vụ, tạo thuận lợi tối đa cho nhân dân. Nhiều cách làm, mô hình hay đã hình thành từ quan điểm chỉ đạo xuyên suốt ấy. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – đơn vị Công an cơ sở đầu tiên trên toàn quốc – triển khai thủ tục đăng ký cấp hộ chiếu qua mạng Internet cho người dân. Cũng trong năm 2014, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt triển khai đồng bộ tại 30 quận, huyện, thị xã việc cấp biển số mô tô, xe máy bằng bốc thăm ngẫu nhiên qua máy tính; đảm bảo tính khách quan, công bằng cũng như văn minh công sở.

Nhưng, xuyên suốt 2014, phải kể đến chủ trương và quyết tâm, sự thống nhất cao của toàn CATP trong công tác thu thập dữ liệu dân cư, cập nhật vào dữ liệu dùng chung của CATP, phục vụ cải cách hành chính và đáp ứng hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn khác. Hiểu một cách đơn giản, thay vì nắm bắt, quản lý con người qua hệ thống hồ sơ giấy tờ, những thông tin ấy sẽ được cập nhật vào máy tính và kết nối toàn CATP. Đây là tiền đề cho những chủ trương cải cách hành chính lớn trong những giai đoạn tiếp theo; cũng có thể xem là “nền tảng” của mô hình Chính phủ điện tử. Gần hơn, hệ thống dữ liệu dân cư dùng chung của CATP, trong mấy tháng gần đây sau khi được tích hợp đầy đủ, đã giúp cho rất nhiều trường hợp công dân Thủ đô, người già và trẻ nhỏ bị lạc tìm lại được thân nhân của mình.

Phát huy, nâng cao hiệu quả của hệ thống dữ liệu dân cư dùng chung, từ trung tuần tháng 8-2014, CATP Hà Nội triển khai thí điểm việc đăng ký hộ khẩu trên máy tính tại Công an 12 quận. Trong hơn 2 tháng, những đơn vị thí điểm này đã tổ chức tiếp nhận và giải quyết được trên máy tính gần 28.000 hồ sơ đăng ký thường trú; rút bớt thời gian trả kết quả nhiều loại giấy tờ từ 3 ngày xuống còn 1-2 ngày. 

Trân quý những việc làm vì lợi ích nhân dân ảnh 3Lực lượng cảnh sát bảo vệ làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT trước Cổng bệnh viện K trên phố Quán Sứ nhiệt tình đưa người cao tuổi qua đường

Những “địa chỉ niềm tin” thay da, đổi thịt

Ai đó đã nhận xét rất đúng rằng, trụ sở Công an cơ sở: phường, quận vừa gần dân nhất, cũng là nơi người dân gửi gắm niềm tin. Trong năm 2014, ngoài 5 công trình trọng điểm của CATP được khởi công và 3 công trình đã hoàn thành, vinh dự được gắn biển chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; CATP đã tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng 100% các công trình cải tạo, sửa chữa và 9 công trình xây mới các loại; khánh thành trên dưới 30 trụ sở Công an phường. 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã nhận xét về các công trình mà CATP triển khai, là sự đổi mới về cơ chế xây dựng. Sự đổi mới bắt nguồn từ việc CATP quán triệt nghiêm túc và bám sát sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, luôn hướng đến mục tiêu xây dựng cơ sở vật chất nhằm đáp ứng, nâng cao yêu cầu công tác chuyên môn và phục vụ nhân dân tốt nhất. Các công trình trọng điểm có quy mô nhóm B được Bộ trưởng Bộ Công an ủy quyền cho Giám đốc CATP phê duyệt đầu tư xây dựng. Đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an dành cho Công an Hà Nội.

Yêu cầu đặt ra về kỹ thuật, mỹ thuật: Đó là công trình phải phù hợp với quy hoạch chung của thành phố, thân thiện với cảnh quan, người dân. Và để đáp ứng mục tiêu này, từng ý kiến đóng góp của các sở, ngành, chuyên gia, kỹ sư, các nhà khoa học đã được CATP tranh thủ ngay từ khâu tư vấn, thiết kế. Tiếp đó, chất lượng công trình được đảm bảo tính sử dụng lâu dài, với toàn bộ các nguyên vật liệu đúng theo yêu cầu đề ra. Nhiều sản phẩm sử dụng xây dựng các công trình không những có giá thành hạ, độ thẩm mỹ cao mà còn thân thiện với môi trường, có tính năng tiết kiệm năng lượng, hiệu quả trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, các công trình không bị tăng vốn theo giá trị được phê duyệt. 

Bày tỏ, chia sẻ về những công trình trọng điểm của CATP và trụ sở Công an cơ sở “thay da đổi thịt”, Giám đốc CATP Hà Nội chân thành: Mỗi CBCS Công an Thủ đô nhận thức sâu sắc rằng, mỗi trụ sở làm việc của CATP được xây dựng khang trang, hiện đại là do CATP luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP; sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an; các sở, ban, ngành TP Hà Nội; cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân. Và, chính sự tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ ấy là động lực để CATP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ nhân dân tốt nhất.

ĐB Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng: Công an Hà Nội ghi dấu ấn với nhiều đột phá có hiệu quả

“Năm qua, Hà Nội phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục. Để có được thành tựu đó, cần sự đóng góp công sức của nhiều ngành, trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là vai trò của lực lượng công an Thủ đô trong công tác đảm bảo ANCT - TTATXH. Tôi luôn đánh giá cao vai trò của lực lượng Công an Thủ đô, bởi Hà Nội là địa bàn rất phức tạp song ở đâu tình hình ANTT cũng rất ổn định. 

Đáng mừng, Công an Hà Nội có nhiều đột phá để xây dựng và thực hiện nhiều mô hình, chuyên đề về công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm như lực lượng 141, 142 và các kế hoạch đảm bảo ANTT ở bến tàu, nhà ga, bến xe, sân bay, bệnh viện… Thực tế cho thấy, các mô hình, kế hoạch, chuyên đề đảm bảo ANTT của Công an Hà Nội đã triển khai rất thành công, được các cấp lãnh đạo và nhân dân cả nước ghi nhận, ủng hộ, đề nghị nhân rộng mô hình hoạt động ra toàn quốc, góp phần đấu tranh trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, đảm bảo tuyệt đối an toàn địa bàn Thủ đô, tạo sự ổn định để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển”.

ĐB Ngô Đức Mạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoạicủa Quốc hội: Ấn tượng với sự bình yên của Thủ đô

“Tôi cảm nhận rất sâu sắc về sự bình yên của Thủ đô. Có được điều này là nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, đặc biệt là lực lượng Công an Thủ đô đã ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, để nhân dân có cuộc sống bình yên. Nhiều biện pháp đảm bảo ANCT - TTATXH đã được Công an Hà Nội triển khai đồng bộ, chặt chẽ, dưới chỉ đạo sát sao, với tinh thần trách nhiệm cao của Ban Giám đốc CATP, đặc biệt là đồng chí Giám đốc CATP như việc áp dụng công nghệ để theo dõi tín hiệu giao thông, lập các “đường dây nóng” tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm… Đặc biệt, gần đây, hệ thống cơ sở vật chất, trụ sở của Công an các phường, đồn và các phòng, ban của CATP Hà Nội đã được sửa sang, xây mới rất khang trang, tạo thuận lợi cho CBCS công tác phục vụ nhân dân. Đây là tín hiệu đáng mừng, thể hiện sự tươi mới của lực lượng Công an Thủ đô. Lực lượng Công an Thủ đô cần phát huy tác dụng của các mô hình công tác đã cho những kết quả tốt. Tiếp tục xây dựng và phát triển thế trận an ninh nhân dân vững chắc với mô hình liên kết giữa công an và bảo vệ dân phố, dân phòng, tích cực huy động mọi người dân tham gia tuần tra, đảm bảo ANTT ở địa bàn. Xây dựng ngày càng nhiều những hạt nhân nòng cốt, tham gia đảm bảo ANTT ở từng tổ dân phố, cụm dân cư để họ là “tai mắt” của công an trên mặt trận đấu tranh, phòng ngừa hoạt động của các loại tội phạm, đảm bảo bình yên, hạnh phúc cho mọi nhà”.

ĐB Phan Văn Quý, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội:Luôn gần gũi nhân dân 

“Phải khẳng định, tình hình ANCT - TTATXH của Hà Nội luôn ổn định và người dân luôn cảm thấy hài lòng. Chứng kiến điều đó, tôi xin ghi nhận những nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi của lực lượng Công an Thủ đô, những người đang ngày đêm bảo vệ bình yên cho nhân dân. Nhiều năm qua, Công an Thủ đô đã làm việc có chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn. Là người dân, chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với Công an các phường và nhận thấy họ rất tâm huyết với công việc, nhiệt tình giúp đỡ nhân dân, thường xuyên gần gũi, gặp gỡ nhân dân để nắm tình hình. Nhờ đó, mọi vấn đề diễn ra trên địa bàn đều được Công an phường cập nhật, kịp thời có đối sách xử lý phù hợp.

Có thể nói, Thủ đô ít xảy ra các vụ án nghiêm trọng là do lực lượng Công an đã luôn bám sát, nắm vững mọi tình hình liên quan đến ANTT, không để rơi vào thế bị động, bất ngờ. Với tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc nghiêm túc, nghiệp vụ chuyên sâu của lực lượng Công an Hà Nội, tôi tin rằng, tình hình ANTT sẽ luôn được đảm bảo, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn Thủ đô”. 

ĐB Võ Thị Hồng Thoại, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu:Những việc làm đáng tự hào và hãnh diện

“Tôi đánh giá rất cao sự ổn định về ANCT và TTATXH trên địa bàn Thủ đô trong thời gian qua. Nhiều cử tri ở tỉnh Bạc Liêu nói với tôi: “Ở Hà Nội, chắc lực lượng Công an vất vả lắm, vì đảm trách nhiều nhiệm vụ quan trọng, nặng nề. Thế nhưng, sự bình yên của Hà Nội cho thấy, những cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội đã xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, đáp ứng được sự mong đợi của nhân dân, cử tri”. Cá nhân tôi thấy rằng, lực lượng Công an Hà Nội đã thể hiện vai trò tiên phong, nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Tuy không phải là công dân Thủ đô, nhưng tôi vô cùng tự hào và hãnh diện bởi những việc làm của lực lượng Công an Hà Nội, góp phần đảm bảo ANTT, xây dựng Thủ đô Anh hùng – Thành phố vì hòa bình - ngày càng giàu mạnh, văn minh, thân thiện và mến khách”.