Vòng loại World Cup 2014:

Trận hòa khó tin của đội tuyển Thụy Điển

ANTĐ - Để đội tuyển Đức dẫn trước tới 4-0, thế nhưng với tinh thần thi đấu kiên cường đội tuyển Thụy Điển đã lội ngược dòng không tưởng để có được trận hòa 4-4.
Thụy Điển đã có màn lội ngược dòng không tưởng

Thụy Điển hành quân đến Berlin với một sức ép không nhỏ khi mà đối thủ của họ là một đội tuyển Đức đang có một phong độ cực tốt - toàn thắng ở 3 lượt trận đầu tiên. Thực tế, tại sân Olympiastadion, "cỗ xe tăng" Đức đã tạo nên sức tấn công vô cùng khủng khiếp. Sức mạnh đó đã được đội chủ nhà cụ thế hóa bằng những bàn thắng và một thế trận lấn lướt hoàn toàn trong 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Chỉ 15 phút thi đấu của hiệp 1 trôi qua, tiền đạo Miroslav Klose đã khiến thủ thành Andreas Isaksson bên phía Thụy Điển phải hai lần vào lưới nhặt bóng. Chưa dừng ở đó, phút 39, trung vệ Per Mertesacker trong lần lên tham gia tấn công đã tung ra cú volley cực mạnh ngay sát vạch 5m50 nâng tỷ số lên 3-0.

Thậm chí khi bước vào hiệp 2 được đúng 10 phút, đội tuyển Đức có tiếp tục có thêm bàn thắng để dẫn trước 4-0 của tiền vệ Mesut Oezil. Khoảng cách 4 bàn là quá chắc chắn cho một chiến thắng, nhất là khi Đức đang có được một thế trận vô cùng chắc chắn.

Việc dẫn trước đối thủ tới 4-0 quá dễ dàng đã khiến những Lahm, Mertesacker, Badstuber, Boateng chơi hết sức chủ quan, khinh địch. Hậu quả là chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi, từ phút 62 đến phút 64, họ đã để Ibrahimovic, Lustig ghi liền hai bàn để rút ngắn cách biệt xuống còn 2-4 cho Thụy Điển.

Chính hai bàn thắng này đã mở ra một sự vùng dậy vô cùng mạnh mẽ của các học trò HLV Erik Hamrén trong những phút còn lại của trận đấu. Và một kịch bản khó tin đã xuất hiện khi đội bóng vùng Bắc Âu có thêm hai bàn thắng nữa trong những phút còn lại của trận đấu nhờ các pha lập công của Elmander (phút 76) và Elm ngay đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng, để khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc là 4-4.

Với kết quả này, đội tuyển Đức tiếp tục dẫn đầu bảng C với 10 điểm sau 4 lượt trận, nhiều hơn Thụy Điển 3 điểm nhưng đá đã hơn một trận. Còn với Thụy Điển, trận hòa này chắc chắn sẽ là động lực rất lớn để họ vững bước ở những trận đấu kế tiếp.