Trận giao hữu ĐT Việt Nam - Man City: Liệu sân Mỹ Đình có... thổi giá?

ANTĐ - Cách đây 2 năm, trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Arsenal trên sân Mỹ Đình có lúc tưởng như đã phải hủy vì BTC sân “thổi giá” lên quá cao. Còn lần này, với Man City, chuyện đó có lặp lại?

Hôm qua (26-6), đoàn khảo sát của CLB Man City gồm bà Lucia Sanchez - Giám đốc tổ chức các trận du đấu của Man City, kiêm  Trưởng bộ phận tổ chức sự kiện của FA (Hiệp hội bóng đá Anh) và bà Bethan Power - Tư vấn pháp lý tập đoàn bóng đá Man City đã tới khảo sát sân Mỹ Đình địa điểm thi đấu dự kiến trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và CLB Man City, cũng như bệnh viện quốc tế Việt-Pháp.

Sau khoảng 1 giờ kiểm tra mặt cỏ sân, các phòng chức năng, phòng họp báo, phòng thay đồ, phòng VIP…, phía Man City tỏ ra rất hài lòng. Khâu quan trọng nhất đã xong và vấn đề lúc này chỉ còn là vài điều khoản nhỏ khác, trước khi hợp đồng chính thức được ký kết vào cuối tuần này.

Trận giao hữu ĐT Việt Nam - Man City: Liệu sân Mỹ Đình có... thổi giá? ảnh 1

Sân Mỹ Đình sẽ “chào” trận Việt Nam - Man City với mức giá nào?

Trong quá khứ, giữa VFF và Ban quản lý sân Mỹ Đình thường xuyên vấp phải mâu thuẫn trong giá thuê sân, mà đỉnh điểm chính là việc “thổi giá” thuê sân trận ĐT Việt Nam – Arsenal cách đây 2 năm, từng khiến trận đấu này có nguy cơ phải chuyển tới sân khác.

Thời điểm đó, ban đầu VFF đã phải đau đầu cân nhắc về việc sân Mỹ Đình đòi số tiền thuê sân lên tới 1 tỷ đồng. Thế nhưng, khi còn chưa kịp đưa ra quyết định cuối cùng, thì không hiểu vì sao, giá thuê sân lại đột ngột được đội lên thành 1,5 tỷ đồng.

VFF bức xúc vì sự vô lý trên, còn BQL sân vận động đẹp nhất Việt Nam lại không có động thái “nhún nhường”, trận đấu tưởng như đã không thể diễn ra ở sân Mỹ Đình nữa. 

Năm nay, với sự ưng ý từ đại diện của Man City, điều này nhiều khả năng sẽ lặp lại. Bởi Man City không thể đá giao hữu trên sân Hàng Đẫy hay bất cứ sân nào khác, vì không đủ tiêu chuẩn. Điều này càng trở thành lý do để Ban quản lý sân Mỹ Đình tha hồ “làm giá” vì sự độc quyền của mình, như những gì xảy ra cách đây 2 năm. Điều này suy cho cùng cũng chỉ khổ cho… người hâm mộ.

Với mức phí 35 tỷ đồng mời đội bóng Anh, giá vé phát hành cho trận này được dự đoán không thể thấp hơn mức 400.000 đồng đến 1,5 triệu đồng, như trận Arsenal cách đây 2 năm. Chi phí để thuê sân cũng sẽ tác động không nhỏ tới giá vé. Và trong trường hợp ấy, người hâm mộ sẽ phải bỏ thêm tiền  mà không còn cách nào khác.

Man City muốn an ninh phải nghiêm ngặt

Một trong những vấn đề mà đại diện Man City đặc biệt quan tâm chính là an ninh. Theo đó, ông Dương Nghiệp Khôi – Phó Tổng thư ký VFF khẳng định Man Xanh sẽ được đảm bảo an ninh ngay từ khi xuống sân bay Nội Bài.

Ngoài ra, trong hành trình từ sân bay đến khách sạn hay đoạn di chuyển đến sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Manuel Pellegrini sẽ luôn được hơn 1.000 cảnh sát và hơn 200 vệ sỹ cùng nhiều trang bị hiện đại để tạo thành một vòng an ninh dày đặc cho các ngôi sao của Man City, đúng như yêu cầu từ phía bạn.

Thục Nhi