Uống nước tiểu để sống sót khi bị mắc kẹt gần 187 giờ dưới đống đổ nát

Uống nước tiểu để sống sót khi bị mắc kẹt gần 187 giờ dưới đống đổ nát

ANTD.VN -  Ông Huseyin Berber đã được kéo ra khỏi đống đổ nát sau khi bị mắc kẹt gần 187 giờ sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter làm sập căn hộ của ông ở thành phố Mersin của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 6-2. Người đàn ông mắc bệnh tiểu đường 62 tuổi này đã may mắn sống sót khi ngồi trên chiếc ghế bành và một tấm thảm giúp ông giữ ấm cơ thể. Berber chỉ có một chai nước duy nhất, và khi chai nước hết, ông đã phải uống nước tiểu của chính mình để sống sót. Tính đến sáng 16-2, trận động đất mạnh làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã khiến 41.000 người thiệt mạng, hàng triệu người rơi vào cảnh mất nhà cửa và phải vật lộn trong thời tiết giá lạnh. Hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục, dù hy vọng tìm thấy người sống sót đang cạn dần.
Người đàn ông vội vàng kéo đứa bé chạy khi có động đất

Người đàn ông vội vàng kéo đứa bé chạy khi có động đất

ANTD.VN -  Một người đàn ông nhanh trí vội vàng nắm lấy chân cậu bé là con trai của người chủ chạy ra ngoài khi trận động đất mạnh 4,3 độ richter làm rung chuyển cửa hàng ở thành phố Hà Nguyên thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, vào sáng 11-2-2023. “Tôi không nghĩ gì nhiều ngoài việc cứu đứa bé trước”, người đàn ông cho biết. Đứa bé không bị thương sau vụ việc. Hành động của người đàn ông khiến nhiều người thán phục.