Trận chiến Aleppo: Chỉ trong 6 ngày, 60 chỉ huy khủng bố bị Syria tiêu diệt

ANTD.VN -Các hoạt động quân sự của quân đội Syria diễn ra trong 6 ngày qua ở phía nam thành phố Aleppo đã gây không ít khó khăn cho các nhóm phiến quân, đặc biệt hơn 60 chỉ huy khủng bố đã bị tiêu diệt.

Trận chiến Aleppo: Chỉ trong 6 ngày, 60 chỉ huy khủng bố bị Syria tiêu diệt   ảnh 1

Chỉ trong 6 ngày qua, 60 chỉ huy khủng bố bị quân đội Syria tiêu diệt ở Aleppo

Phương tiện truyền thông tiếng Ả Rập ngày 20-8 cho hay, chỉ trong 6 ngày, từ ngày 14 đến 20-8, 60 chỉ huy của các nhóm khủng bố, trong đó có nhiều chỉ huy khét tiếng, đã bị quân đội Syria tiêu diệt, đó là Abu al Leith Tunisi, chỉ huy nhóm Ansar al Islam-một chi nhánh của mạng lưới al-Qaeda; Abu Mahmoud, chỉ huy quân sự của al-Jabhat al-Shamia Front; Seifollah, chỉ huy trưởng đơn vị xe tăng của nhóm Ahrar al-Sham, và Ahmad Amaya, chỉ huy huấn luyện quân sự của Ahrar al-Sham.

Cũng trong ngày 20-8, các lực lượng vũ trang Syria dưới sự hỗ trợ của các chiến đấu cơ Nga đã tiêu diệt được 70 tay súng khủng bố, khi  giao tranh tại khu vực Học viện quân sự phía nam Aleppo.

Quân đội Syria cũng đã phá hủy được 1 xe tăng, 2 bệ phóng tên lửa và 3 khẩu pháo của phiến quân tại khu vực này, nguồn tin quân sự địa phương mới đây cho biết.

Chỉ trong vòng 24 giờ qua, Lực lượng không quân Nga - Syria đã thực hiện nhiều đợt không kích bằng cả chiến đấu cơ và trực thăng để hỗ trợ cho các lực lượng mặt đất trên chiến trường Aleppo.

Các cuộc tấn công đã phả hủy một số căn cứ của bọn khủng bố, 2 kho đạn dược lớn của phiến quân ở Kaf Hamra và Arran, nằm ở phía tây và phía đông thành phố Aleppo cũng bị thiêu rụi hoàn toàn, FNA báo cáo.