Trấn áp tội phạm băng đảng ở Nhật Bản

ANTĐ - Hai năm trước, chính quyền khu vực Kitakyushu tuyên bố mở chiến dịch chống các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở Nhật Bản (yakuza). Nhưng đến nay họ đã đạt được những gì?

Một thành viên  của Kudokai

Ngay khi chính quyền thành phố Kitakyushu và chính quyền các địa phương khác tuyên bố mở chiến dịch chống các băng nhóm tội phạm có tổ chức, thắt chặt các quy định nhằm chống tội phạm có tổ chức như truy cứu hình sự những công ty hoặc cá nhân có hoạt động  làm ăn với các tổ chức tội phạm thì lập tức những lời đe dọa thanh trừng đã được các băng nhóm tội phạm gửi tới ông Thị trưởng thành phố Kitakyushu và gia đình ông ta, những vụ ném lựu đạn vào nhà riêng của các ông chủ tập đoàn diễn ra nhiều hơn, một chủ tịch công ty xây dựng bị bắn chết ngay trước mặt vợ…

Cảnh sát Nhật cho biết, những vụ tấn công và đe dọa này là hành động trả đũa của băng đảng Kudokai, một băng nhóm có tới 650 thành viên và được coi là băng đảng nguy hiểm nhất trong giới tội phạm có tổ chức của Nhật Bản. Trước những vụ tấn công trả đũa của bọn tội phạm có tổ chức ngày càng tàn bạo, cơ quản Cảnh sát Quốc gia đã phải kiến nghị trao thêm quyền cho các lực lượng thực thi pháp luật trong việc tìm kiếm và bắt giữ các thành viên băng đảng.

Băng đảng tội phạm có tổ chức đã xuất hiện ở Nhật Bản hàng thế kỷ nay. Nhưng theo như đánh giá của các quan chức hành pháp thì tình trạng bạo lực gần đây ở Kitakyushu có thể đang chứng tỏ sự lớn mạnh và trở lại hoạt động mạnh mẽ của các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Thị trưởng Kitakyushu Kenji Kitahashi khẳng định, những băng đảng yakuza ở Nhật Bản ngày nay không có vẻ nghĩa hiệp như trước đây mà đã trở thành một lực lượng phản xã hội giống như băng đảng ở các nước khác, làm mọi cách để kiếm tiền từ buôn bán ma túy, cờ bạc, tống tiền, tháo túng ngành nghề. Với những băng đảng ở Nhật Bản thì mục tiêu hấp dẫn của chúng là thao túng ngành xây dựng, một ngành khá phát triển ở nước này. Và chính tính bạo lực ngày càng tăng của các yakuza đã khiến cho nhiều người dân ủng hộ việc trấn áp các tổ chức này.

Các băng đảng tội phạm xuất hiện ở Nhật Bản  vào khoảng đầu thế kỷ XVII và được xã hội chấp nhận như là một thực tế cuộc sống. Lúc đầu các yakuza mang tính chất ôn hòa vì chúng giúp giữ cho các đường phố Nhật Bản được an toàn thông qua áp đặt những quy định khắt khe và đặt ra những hệ thống thứ bậc nghiêm ngặt cho thế giới tội phạm. Đến đầu thế kỷ XX, yakuza hầu như khống chế được toàn bộ quyền lực đen tối trong xã hội Nhật Bản. Yakuza cho thành lập nhiều nhà thổ, sòng bạc, cùng nhiều kho chứa ma túy. Vào thập niên 1960, cùng với sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản, yakuza bắt đầu vươn vòi vào ngành kinh doanh bất động sản, tài chính và công nghệ cao. Yakuza đã trở thành một nhân tố quan trọng trong nền kinh tế và xã hội Nhật Bản. Từ năm 1960 đến 1980 được xem là giai đoạn cực thịnh của yakuza. Yakuza đã tạo dựng một sức mạnh tài chính hùng hậu, từ đó thâm nhập vào hệ thống chính trị Nhật Bản, chia sẻ quyền lực với cảnh sát, thế chân cảnh sát để giữ trật tự tại các quán bar, sòng bạc, hộp đêm... và ngày càng trở nên lộng hành, lấn át chính quyền.

Kể từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, Nhật Bản đã có ít nhất bốn lần thể hiện quyết tâm kiểm soát tội phạm có tổ chức.

Đầu năm 1992, dưới áp lực của dư luận, Quốc hội Nhật mới thông qua đạo luật chống tội phạm có tổ chức. Bộ luật đề ra các biện pháp đánh vào các hoạt động tham nhũng của các tổ chức tội phạm; tiến hành các biện pháp phòng ngừa đối với những người dân trong lúc xung đột giữa các tổ chức tội phạm; khuyến khích mọi hoạt động của quần chúng, nhằm góp phần ngăn chặn vào những thảm họa mà các tổ chức tội phạm có thể gây ra. Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản thành lập Cục Chống tội phạm có tổ chức trong bộ máy Tổng cục Điều tra tội phạm. Mặc dù đã có một số lượng lớn thành viên của các tổ chức tội phạm bị bắt giữ, nhưng những kết quả đạt được thì không nhiều. Số thành viên của các tổ chức tội phạm đã tăng đáng kể trong những năm vừa qua lên đến 80.000 người, nhiều hơn con số 5.000 thành viên của mafia Mỹ ở thời hoàng kim vào những năm đầu thập kỷ 60. Nhiều băng đảng ở Nhật Bản thậm chí còn có trụ sở công khai. Băng đảng Kudokai có trụ sở công khai Kudokai Hall bốn tầng giống như một pháo đài được bảo vệ nghiêm ngặt với những bức tường cao bao quanh, có hàng rào dây thép gai phía trên và hệ thống camera bảo vệ. Tòa nhà này tọa lạc ngay trung tâm thành phố Kitakyushu.

Quả thực, theo như đánh giá của các luật sư và những nhà hoạt động chống tội phạm có tổ chức thì Nhật Bản vẫn chưa mạnh tay trấn áp các tổ chức yakuza do có nhiều lo ngại rằng sẽ đẩy các tổ chức tội phạm đến đường cùng, các băng nhóm sẽ đi vào hoạt động bí mật hơn và bạo lực hơn với dân thường. Các quan chức thành phố Kitakyushu thì mong muốn có thêm sức mạnh để trấn áp tội phạm có tổ chức. Trong số 44 vụ sát hại do các tổ chức tội phạm ở Nhật Bản gây ra năm ngoái thì có tới 18 vụ xảy ra ở đảo Kyushu, nơi có thành phố Kitakyushu.