Trấn áp mạnh tội phạm, quyết liệt cải cách hành chính phục vụ nhân dân

ANTĐ - Đó là 2 trong hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm công tác đảm bảo ANTT tháng 7 trên địa bàn thành phố Hà Nội được Đại tá Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP quán triệt tại hội nghị trực tuyến, sơ kết công tác tháng 6, triển khai công tác tháng 7, tổ chức chiều qua, 28-6.

Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội trao Giấy khen 
cho các tập thể lập thành tích xuất sắc trong đảm bảo trật tự đô thị

Giải quyết “kỹ” từng phần việc

Đánh giá tiến độ, kết quả 14 phần việc mà Giám đốc CATP đã giao cho chỉ huy các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện thực hiện trong tháng 6 là một trong những nội dung chính báo cáo tình hình công tác tháng 6 do Đại tá Lê Học Thu - Chánh văn phòng CATP trình bày. 

An ninh chính trị được giữ vững, ổn định; bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ cuộc, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô; tỷ lệ điều tra phạm pháp hình sự đạt trên 76%, điều tra trọng án đạt 90%; nhiều đường dây, điểm, tụ điểm ma túy lớn bị triệt phá; trật tự đô thị chuyển biến tích cực, công tác cải cách hành chính với nhiều mô hình, kế hoạch thiết thực, được dư luận người dân ghi nhận, đánh giá cao… Theo đồng chí Giám đốc Nguyễn Đức Chung, những kết quả này đạt được xuất phát từ hiệu quả công tác chỉ huy, chỉ đạo sát sao, đặc biệt là những nỗ lực chung của toàn lực lượng CBCS công an Thủ đô.

Biểu dương cố gắng của các đơn vị, cá nhân và kết quả đạt được, đồng chí Giám đốc CATP đã đề nghị 15 đơn vị, từ phòng nghiệp vụ đến công an phường, báo cáo về công tác nắm tình hình, giữ gìn ANCT và TTATXH. Đó là Phòng Bảo vệ An ninh chính trị nội bộ với phương án bảo vệ kỳ thi Đại học, Cao đẳng năm 2013 và Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ V-2013 tại Hà Nội. Phòng CSĐT tội phạm về ma túy báo cáo tình hình tấn công, trấn áp tội phạm ma túy. Phòng QLHC về TTXH với tiến độ các lớp học tin học cho CSKV…

Ghi nhận tỷ lệ khám phá án hình sự khá cao, song đồng chí Giám đốc vẫn băn khoăn về số vụ phạm pháp hình sự không giảm so với tháng 5, đồng thời đề nghị chỉ huy Phòng CSHS báo cáo kết quả điều tra, triệt xóa các ổ nhóm hình sự; tệ nạn cờ bạc ngoại thành, và trò cờ bạc dưới hình thức điện tử “xèng”.

Đề nghị bổ sung cho phân tích của Phòng CSHS về nguyên nhân tiềm ẩn của hoạt động tội phạm hình sự, Đại tá Nguyễn Đức Chung đặt câu hỏi với Trưởng CAH Từ Liêm: “Vì sao phạm pháp hình sự của huyện chiếm tỷ lệ cao so với các địa bàn toàn thành phố?”. Thẳng thắng trước thực trạng, nêu rõ các giải pháp đã triển khai và đề xuất được biện pháp giải quyết là yêu cầu xuyên suốt trong phần “chất vấn” của người đứng đầu lực lượng công an Thủ đô đối với chỉ huy từng đơn vị.

Đảm bảo TTATGT-ĐT, giải quyết hàng quán kinh doanh sau 24h là nội dung quan trọng được đồng chí Giám đốc đề nghị chỉ huy các Phòng CSTT, CSGT và công an 5 phường ở 4 quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Hoàn Kiếm báo cáo. Trong tháng 6, nhiều chủ trương, kế hoạch đảm bảo TTGT- ĐT được tiếp nối thực hiện và triển khai mới. Như Chỉ thị số 14 của Thành ủy với chủ trương xác định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong đảm bảo TTĐT; mô hình xử lý vi phạm đô thị liên tuyến ở các quận nội thành, với chủ công là Phòng CSTT...

“Không để bán hàng rong trên các tuyến phố, các điểm du lịch; không né tránh trách nhiệm, chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn; xử lý kiên quyết vi phạm nhưng với thái độ thật  mềm mỏng, có văn hóa”, đó là yêu cầu mà đồng chí Giám đốc nhấn mạnh với các lực lượng trong công tác đảm bảo TTGT-ĐT.

Đồng chí Giám đốc cũng đề nghị Phòng CSGT, Phòng CSTT phối hợp, khảo sát lại thực trạng sử dụng, vi phạm TTGT-ĐT ở các tuyến đường, phố ở các địa bàn, để trong thời gian tới, CATP sẽ chủ động bàn bạc với Sở GTVT kế hoạch giải quyết theo tinh thần chỉ đạo mới đây của UBND TP Hà Nội. Cũng liên quan đến công tác đảm bảo TTGT, tới đây, CATP sẽ thí điểm hình thức tuyên truyền pháp luật giao thông bằng loa ở 16 điểm, nút giao thông trên địa bàn thành phố. 

Nêu cao hơn nữa trách nhiệm người chỉ huy

Đây là tinh thần chỉ đạo của người đứng đầu CATP với từng địa bàn, các lĩnh vực. Mới đây, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, Phòng CSGT đã thành lập các tổ kiểm tra đột xuất một số bộ phận đăng ký xe. Công tác kiểm tra nhằm xác định có hiện tượng “cò mồi” hay không, thái độ tiếp công dân của cán bộ ra sao, để qua đó xem xét và xác định trách nhiệm giám sát, kiểm tra của chỉ huy mỗi đơn vị.

Yêu cầu trọng tâm đầu tiên được đồng chí Giám đốc nhắc đến trong tháng 7, là thủ trưởng các đơn vị, từ phòng nghiệp vụ, quận, huyện, thị xã đến cấp phường, phải thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo. Phải có quy định và cơ chế giám sát CBCS nâng cao hơn nữa tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, không để người dân phàn nàn. Nắm chắc tình hình trên các lĩnh vực giữ gìn ANCT, TTXH là trọng tâm công tác thứ hai, bởi đây chính là điều kiện để CATP thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ các kỳ cuộc, sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, như họp HĐND thành phố; kỳ thi Đại học, Cao đẳng. 

Nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo giao thông thông suốt cũng như gợi mở một số biện pháp quyết liệt trên lĩnh vực giao thông, Đại tá Nguyễn Đức Chung chỉ rõ: “Tôi đề nghị trong kỳ thi tới, các lực lượng CATP phải đảm bảo không để diễn ra ùn tắc phức tạp, nhất là khu vực xung quanh các điểm thi. Lực lượng công an làm nhiệm vụ, khi phát hiện có thí sinh có nguy cơ bị muộn hoặc đang ở trong tình huống khó khăn, phải tìm mọi cách để giúp đỡ thí sinh đến điểm thi nhanh nhất, an toàn nhất”. 

Một yêu cầu quan trọng được đồng chí Giám đốc CATP lưu ý công an cơ sở, nhất là các địa bàn có nhiều ao, hồ, sông nước; đó là chủ động tham mưu cho chính quyền cơ sở có biện pháp phòng ngừa, khuyến cáo không để xảy ra các vụ đuối nước.

Thiếu tướng Trần Thùy - Phó Giám đốc CATP trao Giấy khen cho các tập thể lập nhiều thành tích 
trong việc thực hiện Thông tư 12 của Bộ Công an

Yêu cầu cải cách hành chính cao hơn, quyết liệt hơn

Trong công tác chấp hành pháp luật, đồng chí Giám đốc đề nghị đề nghị thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo CBCS giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, đơn tố giác. Văn phòng Cơ quan CSĐT tập trung rà soát, không để xảy ra án oan sai.

Khẳng định: “Quan điểm của Ban Giám đốc sẽ xử lý nghiêm những CBCS liên quan nếu để xảy ra án oan sai”, Đại tá Nguyễn Đức Chung đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo tổ chức thụ lý, điều tra các vụ án thụ lý theo đúng thẩm quyền, và có biện pháp tăng cường quản lý CBCS sai phạm. Công tác quản lý, trông coi nhà tạm giam, tạm giữ cũng đã được đồng chí Giám đốc lưu ý thêm về phòng chống nắng nóng cho can phạm, phạm nhân trong thời tiết mùa hè. 

Một trong những trách nhiệm của người chỉ huy đơn vị trong công tác xây dựng lực lượng được đồng chí Giám đốc đề ra, là nắm tình hình, xác minh và giải quyết thấu đáo, khách quan, công bằng sai phạm, vi phạm của CBCS. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo CBCS chủ động học tin học để tin học hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

“CATP đã và đang nghiên cứu triển khai nhiều phần mềm, thiết bị tin học. Mục tiêu mở các lớp tin học trước mắt cho lực lượng CSKV, CSGT là để CBCS chủ động sử dụng thành thạo thiết bị, phục vụ công tác chuyên môn và phục vụ nhân dân. Nếu không học nghiêm túc sẽ không đáp ứng yêu cầu công việc”, Đại tá Nguyễn Đức Chung nói.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Chung, công tác cải cách hành chính thời gian qua của CATP bước đầu được dư luận nhân dân ghi nhận. Nhiều chủ trương thiết thực của CATP, những hành động cụ thể của CBCS với tinh thần “vì nhân dân phục vụ” đã tạo nên những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp của người dân đối với lực lượng công an. Tuy nhiên thời gian tới, Đại tá Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, yêu cầu cải cách sẽ phải cao hơn, quyết liệt hơn, sẽ đặt ra cả trong nội bộ CATP, và “phải cải cách thực sự, từ quy trình, tác phong đến văn bản hành chính”.

Vì thế, các đơn vị cần tập trung đẩy nhanh xây dựng quy chế, bám sát Quy chế chung mà CATP đã xây dựng, ban hành. Hiện nay, CATP đang khẩn trương tiến hành đồng bộ việc chỉnh trang Phòng tiếp dân ở nhiều bộ phận tiếp dân. Trong tháng 7, sẽ có các đoàn kiểm tra để đánh giá việc thực hiện công tác tiếp dân, sao cho ý thức CBCS được nâng lên, không để người dân phàn nàn, ảnh hưởng đến chủ trương lớn của CATP. 

Sẽ có các tổ liên quân giải quyết hàng quán kinh doanh sau 24h

Đánh giá, phân tích kỹ một số nguy cơ tiềm ẩn trong lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và môi trường, Đại tá Nguyễn Đức Chung lưu ý Phòng CSHS và công an các địa bàn phải chú trọng tổ chức phòng ngừa trọng án, trấn áp mạnh các loại tội phạm cướp có vũ khí; tăng cường rà soát, lập án đấu tranh băng nhóm cướp, cướp giật; chủ động tuyên truyền người dân và tổ chức biện pháp phòng ngừa trộm đột nhập nhà dân, công sở; tập trung rà soát, phát hiện, triệt phá các đường dây, đối tượng cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản ở bến xe, nhà ga, các tụ điểm công cộng, đối tượng lợi dụng đeo bám khách du lịch để trộm cắp tài sản.

Một lần nữa, trách nhiệm của người chỉ huy đơn vị được đồng chí Giám đốc CATP chỉ rõ trong công tác xử lý hiện tượng đánh bạc dưới hình thức điện tử xèng: “Phải giải quyết triệt để điện tử xèng. Phường, đồn, trạm nào để tồn tại trò cờ bạc này, chỉ huy cấp cơ sở sẽ bị xử lý trách nhiệm”. Được biết, để phòng ngừa tội phạm và những vi phạm mất TTXH khác, tới đây, CATP sẽ có các tổ liên quân tiến hành giải quyết hàng quán kinh doanh sau 24h, với phương châm chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở người dân ý thức chấp hành nghiêm túc quy định của thành phố.

Họa sỹ, Tiến sỹ mỹ học Thế Hùng: Tín hiệu tốt từ sự thay đổi

Trước những bức xúc của người dân về vấn đề thủ tục hành chính, thời gian vừa qua, Bộ Công an nói chung và Công an Hà Nội nói riêng đã có những đề án, cải tiến rất đáng khích lệ. Xét cho cùng đây chính là bước tiến xây dựng hành vi ứng xử văn hóa của ngành công an nói chung, của chiến sỹ công an nói riêng với cộng đồng, xã hội.

Năm 2008, Tổng cục Cảnh sát cũng đã xuất bản cuốn sách “Văn hóa ứng xử của Cảnh sát nhân dân” được triển khai trong toàn ngành. Tôi thấy những ấn phẩm như vậy là cần thiết. Việc thay đổi lề lối làm việc, cách thức tiếp dân cũng chính là chủ trương đúng đắn mà tôi tin đây cũng là vấn đề Bộ Công an hết sức quan tâm. Sự thay đổi là một tín hiệu tốt để xây dựng lòng tin của nhân dân đối với lực lượng công an cũng như nâng cao trách nhiệm công dân trong xã hội. 


NSND Hoàng Dũng: Hoan nghênh Công an Hà Nội

Tôi rất đồng tình và hoan nghênh chủ trương cải cách hành chính trong việc phục vụ nhân dân của Công an Hà Nội. Rõ ràng đã đến lúc chúng ta nên thay đổi cung cách làm việc theo lối cũ. Giải quyết các thủ tục hành chính theo tinh thần gọn nhẹ, thông thoáng cũng là nhằm cho cuộc sống tốt hơn, giúp người dân đỡ vất vả hơn. Vấn đề quan trọng là phương pháp thực hiện trên thực tế như thế nào. Bản thân khi làm việc ai cũng cần nguyên tắc, nhưng thiết nghĩ nên giảm thiểu tối đa sự máy móc, cứng nhắc, tránh gây thêm sự nhiêu khê, phiền hà cho người dân.