Trấn áp, bắt hàng loạt ‘dân anh chị’ xứ Thanh

ANTD.VN - Những ngày cuối tháng 3 này, các lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý, trấn áp và bắt giữ hàng loạt đối tượng hình sự.

Ngày 25-3, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin chính thức về kết quả bước đầu triệt xóa băng nhóm tội phạm hình sự do Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn” –SN 1974), trú ở TP Thanh Hóa cầm đầu.

Các đối tượng Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Ngọc Tuyên

Theo đó, thời gian qua, trước tình hình tội phạm băng nhóm trên địa bàn TP. Thanh Hóa có dấu hiệu phức tạp, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo CATP phối hợp cùng phòng nghiệp vụ triển khai kế hoạch đấu tranh, triệt phá. Nổi lên trong số đó có ổ nhóm do Tuấn “thần đèn” cầm đầu. Tài liệu trinh sát cho thấy, tên này thu nạp hàng chục đối tượng hình sự hoạt động manh động, côn đồ, liều lĩnh và có nhiều thủ đoạn đối phó với các cơ quan chức năng...

Hoạt động chủ yếu của băng nhóm do Tuấn "thần đèn" tập trung vào cho vay lãi cao, tổ chức siết nợ, đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản, gây thương tích, huỷ hoại tài sản...

Năm 2010, Tuấn cùng người thân cho ông Bùi - Giám đốc 1 doanh nghiệp vay 2 tỷ đồng. Sau gần 2 năm, ông Bùi trả được 1,4 tỷ đồng tiền gốc và gần 2 tỷ đồng tiền lãi, nhưng số nợ vẫn còn… hơn 3 tỷ đồng, nên bị Tuấn “thần đèn” cùng đồng bọn kéo đến đánh đập, siết nợ. 

Khi các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đã bị Công an Thanh Hoá bắt quả tang. Tuấn “thần đèn” bị khởi tố về tội danh Cố ý gây thương tích, bị TAND tỉnh Thanh Hoá tuyên phạt 5 năm tù, sau đó tại phiên phúc thẩm được giảm còn 3 năm.

Ra tù, Tuấn tiếp tục trở lại vai trò “ông trùm” với nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn. Và để che giấu tội lỗi, gã thường chỉ đứng sau chỉ đạo đồng bọn, hiếm khi ra mặt trực tiếp. 

Xác lập chuyên án với băng nhóm Tuấn “thần đèn”, Công an Thanh Hóa nắm được khoảng 22h ngày 18-3-2019, tại khu vực cầu Đông Hương, đại lộ Lê Lợi (thuộc phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa) xảy ra vụ việc hàng chục đối tượng sử dụng súng bắn nhau, nhưng không có thiệt hại về người.

CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, ngày 23-3, Ban Chuyên án quyết định phá án, bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Ngọc Tuyên (SN 1987, trú tại phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa); đồng thời, tiến hành khám xét nơi ở của 5 đối tượng liên quan. Bước đầu CQĐT xác định Tuấn và Tuyên là 2 đối tượng trực tiếp chỉ đạo đàn em gây ra vụ nổ súng đêm 18-3.

Trong một diễn biến khác, khoảng 21h30 ngày 22-3, Tổ tuần tra kiểm soát CSCĐ CATP Thanh Hóa làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Voi, phường Đông Vệ, phát hiện 2 đối tượng đang cầm kiếm truy sát một người đàn ông.

Nguyễn Tường Huy với những hình xăm kín 2 tay

Lực lượng chức năng đã lập tức triển khai đội hình bắt giữ 2 đối tượng là Nguyễn Tường Huy (34 tuổi, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá) và Đỗ Huy Mạnh (23 tuổi, ở xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang).

Tại cơ quan Công an, 2 người này khai nhận trước đó đi uống rượu với nam thanh niên có tên Chiến "ku", sau đó xảy ra cãi vã, xô sát. Chiến "ku" cầm thanh kiếm dài khoảng 80 cm đuổi chém Huy. Né được nhát chém, Huy còn giật được thanh kiếm và đuổi theo Chiến. Cùng lúc này, Đỗ Huy Mạnh cũng cầm hung khí hỗ trợ Huy.

Đáng chú ý sau khi Huy và Mạnh bị bắt, một số đồng bọn của nhóm này kéo đến gây áp lực đòi thả người, song đã bị lực lượng Công an giải tán.

Theo hồ sơ, Nguyễn Tường Huy có tiền án về tội Mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý; còn Đỗ Huy Mạnh có 2 tiền án tội Cố ý gây thương tích.