Trạm biến áp “án” trước cửa

ANTĐ - Thời gian gần đây, những hộ dân sống tại hai số nhà 102 và 104 phố Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình rất  bức xúc khi Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Điện lực Hà Nội cho lắp đặt trạm biến áp trước cửa.
3 bốt điện đặt ở vị trí khá gần nhau, trong đó trạm biến áp ở giữa (X) đang thi công dở dang

Ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại

Theo phản ánh của một số hộ dân sống tại 2 số nhà trên thì vào đầu tháng 10, trước cửa đột nhiên mọc lên khối bê tông lừng lững, hỏi ra thì được biết đó là trạm biến áp. Điều đáng nói là trên con phố mà vỉa hè vốn dĩ đã chật chội nhưng lại có đến 3 trạm biến áp đã gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân sống trong khu vực và mỹ quan đô thị. Trong đơn gửi Báo ANTĐ, các hộ dân tỏ thái độ bức xúc trước sự việc này. Việc lắp đặt 3 trạm biến áp liên tiếp ở vị trí khá gần nhau sẽ gây mất an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người dân.

Được biết, trong biên bản làm việc ngày 5-10-2011 giữa Công ty Điện lực Ba Đình và các hộ dân đã nêu rõ: “Toàn bộ các thiết bị, vật tư lắp đặt không thuộc tài sản của Công ty Điện lực Ba Đình quản lý. Khi đơn vị thi công cho lắp đặt bốt điện trước của số nhà 102, 104 phố Nguyễn Thái Học, Công ty Điện lực Ba Đình không nhận được bất cứ thông báo nào. Ngoài ra, việc quản lý hè đường do các cơ quan chức năng quản lý…”. Mặt khác, trong Giấy phép số 489 do Sở Giao thông Vận tải cấp ngày 22-9-2011 cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Điện lực Hà Nội thì: “Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp giấy phép đào hè đường phục vụ thi công công trình với các nội dung sau: Đơn vị được cấp giấy phép: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Điện lực Hà Nội, được phép đào hè đường trước số nhà 104 Nguyễn Thái Học để thi công thay thế trạm biến áp Nguyễn Thái Học 5 (thay trạm treo bằng trạm 1 cột). Vị trí: khu vực trước số 104 Nguyễn Thái Học. Đơn vị hoàn trả: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công trình giao thông Hà Nội…”.

Chưa xác định được đơn vị thi công

Về vấn đề trên, ngày 5-10, Công ty Điện lực Ba Đình đã có Công văn số 442 gửi các phòng chức năng thuộc UBND quận Ba Đình và UBND phường Điện Biên trong đó nêu rõ: “Căn cứ đơn thư của các hộ dân số nhà 102-104 phố Nguyễn Thái Học, biên bản làm việc giữa công ty với các hộ dân ngày 5-10 và công tác xác minh tại hiện trường, Công ty Điện lực Ba Đình khẳng định: Trụ bê tông được trồng mới và một bệ xây gạch bên trên đặt một tủ sắt không phải là tài sản của Công ty. Công ty cũng không biết đơn vị nào đã trồng cột bê tông này bởi nếu theo đúng quy định của ngành điện khi thi công công trình điện đơn vị thi công phải làm việc trực tiếp với Công ty Điện lực Ba Đình nhưng đến nay Công ty chưa nhận được bất cứ thông báo nào về việc này. Do đó, Công ty đề nghị các phòng, ban liên quan của UBND quận Ba Đình, UBND phường Điện Biên kiểm tra, giải quyết các kiến nghị của người dân về sự việc trên”.

Đến ngày 11-10, Phòng Quản lý đô thị - UBND quận Ba Đình đã có công văn hồi âm gửi Công ty Điện lực Ba Đình với nội dung: “Ngày 22-9, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã cấp giấy phép đào hè, đào đường phục vụ thi công thay thế trạm biến áp Nguyễn Thái Học cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Điện lực Hà Nội tại khu vực trước cửa số nhà 104 Nguyễn Thái Học”.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, ông Vũ Quý Phương - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Ba Đình cho biết: “Trạm biến áp trước cửa số nhà 104 Nguyễn Thái Học mới được thi công phần vỏ. Mặc dù toàn bộ hệ thống điện tại khu vực này do Công ty Điện lực Ba Đình quản lý và về nguyên tắc đơn vị nào sửa chữa, thay thế, lắp đặt lại hệ thống điện tại đây phải có văn bản gửi Công ty song không hiểu vì lý do gì, chúng tôi không nhận được bất cứ thông báo nào đề nghị phối hợp về việc này. Sau khi nhận được đơn khiếu nại của người dân chúng tôi đã đề nghị chính quyền địa phương phối hợp giải quyết và dừng ngay việc thi công.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty cũng không biết đơn vị nào đã xây dựng trạm biến áp này”. Còn theo ông Trần Mạnh Quân - Chủ tịch UBND phường Điện Biên: “Để giải quyết kiến nghị của dân, UBND phường đã cử cán bộ xuống kiểm tra hiện trạng và xác định có một trạm biến áp mới được xây dựng tại số 104 Nguyễn Thái Học. Tuy vậy, chúng tôi cũng không biết đơn vị thi công là đơn vị nào và thi công từ bao giờ bởi họ không báo với phường. Trong một vài ngày tới, UBND phường sẽ làm việc với UBND quận để xác định đơn vị thi công và làm việc trực tiếp với họ để trả lời cho người dân”…