"Trái tim cho em" được tài trợ 1 tỷ đồng

(ANTĐ) - Công ty TNHH Sứ INAX Việt Nam và Đài Truyền Hình Việt Nam – Đại diện “Quỹ Tấm Lòng Việt” vừa ký cam kết tài trợ từ thiện 1 tỷ đồng cho chương trình “Trái tim cho em”, chương trình hợp tác 3 bên giữa Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), TCTy Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ.

"Trái tim cho em" được tài trợ 1 tỷ đồng

(ANTĐ) - Công ty TNHH Sứ INAX Việt Nam và Đài Truyền Hình Việt Nam – Đại diện “Quỹ Tấm Lòng Việt” vừa ký cam kết tài trợ từ thiện 1 tỷ đồng cho chương trình “Trái tim cho em”, chương trình hợp tác 3 bên giữa Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), TCTy Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ.

Công ty TNHH Sứ INAX Việt Nam và đại diện Quỹ Tấm lòng Việt của VTV ký nhận tài trợ cho chương trình "Trái tim cho em"
Công ty TNHH Sứ INAX Việt Nam và đại diện Quỹ Tấm lòng Việt của VTV ký nhận tài trợ cho chương trình "Trái tim cho em"

Theo bản thoả thuận này, Công ty TNHH Sứ INAX Việt Nam sẽ tài trợ số tiền 1 tỷ đồng để thực hiện khoảng 30 ca phẫu thuật tim thông thường cho các em nhỏ dưới 16 tuổi bị mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng có hoàn cảnh gia đình éo le, quá nghèo không đủ khả năng tài chính để chi trả và đây cũng là những trường hợp cần được phẫu thuật ngay

Hàng năm theo thống kê, có khoảng hơn mười sáu nghìn trẻ em trên toàn quốc mắc bệnh tim bẩm sinh một tỷ lệ không nhỏ trong số đó phải tiến hành phẫu thuật thì trẻ mới có cơ hội sống. Tuy nhiên, chi phí trung bình một ca phẫu thuật thường từ 35 đến 60 triệu đồng, một số tiền tương đối lớn đối với hầu hết các gia đình nông thôn Việt Nam, đặc biệt đối với các hộ nghèo. Do vậy, trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn rất ít cơ hội chữa bệnh. Mỗi ngày trên cả nước vẫn có hàng trăm trẻ em tử vong do không được phẫu thuật kịp thời.

để tiếp tục duy trì sự sống bình thường.

Thời gian thực hiện các ca phẫu thuật dự kiến vào cuối năm 2009 và đầu năm 2010 tại ba miền Bắc, Trung và Nam.

Chi phí của nhà tài trợ đóng góp cho mỗi ca phẫu thuật trong khuôn khổ chương trình dự kiến khoảng từ 30-35 triệu đồng. Đây là  hoạt động vô cùng có ý nghĩa xuất phát từ mong muốn mang lại cho các em nhỏ bất hạnh một trái tim mới, một cuộc sống khỏe mạnh như bao bạn bè cùng trang lứa khác.

Đại điện Công ty TNHH Sứ INAX Việt Nam ông Masataka Mizutani, Tổng Giám Đốc phát biểu: “Chúng tôi tham gia chương trình này với mong muốn chung tay cùng đóng góp mang lại niềm vui cho các em bé bị mắc bệnh tim bẩm sinh một trái tim khỏe mạnh.”  

Thay mặt Quỹ Tấm Lòng Việt, ông Trần Đăng Tuấn, Phó Tổng Giám Đốc Đài truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ, tiến hành ký kết và tiếp nhận tài trợ từ thiện, cảm ơn nhà tài trợ và cam kết sử dụng tiền đúng mục đích chương trình.  

Vũ Thu