Giá của những cuộc vay nợ

Giá của những cuộc vay nợ

ANTĐ - Ngang nhiên bắt người trái phép, các đối tượng Nguyễn Văn Trung, SN 1980, trú tại tổ 7, phường La Khê, quận Hà Đông (Hà Nội) và Hoàng Văn Chung, SN 1989, trú tại khu 10, xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, đã bị cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân khởi tố bị can và bắt tạm giam về các hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

“Ăn vạ” - họa liền thân!

“Ăn vạ” - họa liền thân!

ANTĐ - Thay vì các phương thức được xem đã cũ như gửi vòng hoa, ném chất bẩn hay nhắn tin để giải quyết các giao dịch dân sự, nhiều trường hợp hiện nay có “xu hướng” thuê đối tượng côn đồ, dân “anh chị” đến tận nhà “đối tác” để ăn vạ hay dằn mặt. Hiệu quả chưa biết đến đâu, nhưng chắc chắn, người đi thuê và những đối tượng… ăn vạ thuê có thể bị xử lý hình sự, hoặc  bị nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng.

Phức tạp hoạt động đòi nợ thuê

Phức tạp hoạt động đòi nợ thuê

ANTĐ - Từ những vụ nhỏ lẻ vài chục triệu đồng cho đến những vụ tiền tỷ, đều xuất hiện hình thức thu nợ bằng bạo lực. Để đòi được nợ, nhiều băng nhóm giang hồ đã không từ thủ đoạn nào, từ việc bắt giữ người trái pháp luật, đe dọa tính mạng con nợ và người nhà nạn nhân.
Bắt xe gỗ lậu liên tỉnh

Bắt xe gỗ lậu liên tỉnh

ANTĐ - Chiều ngày 3-7, Hạt kiểm lâm huyện Ba Tơ cho biết: xẩm tối ngày 2-7, trong lúc tuần tra truy quét tại khu vực xã Ba Ngạc giáp ranh với tỉnh Kon Tum, Hạt kiểm lâm huyện Ba Tơ đã phát hiện một vụ vận chuyển gỗ trái pháp luật.
Khởi tố Thảo "hítle"

Khởi tố Thảo "hítle"

ANTĐ - CATP Quảng Ngãi cho biết, vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Bùi Văn Thảo (biệt danh là Thảo “hítle”, SN 1980, ngụ ở tổ 17, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi) về 2 hành vi: bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.
Hãi hùng “dịch vụ” đòi nợ thuê: Liên minh ma quỷ

Hãi hùng “dịch vụ” đòi nợ thuê: Liên minh ma quỷ

ANTĐ - Có tận mắt chứng kiến những âm mưu, thủ đoạn trong hoạt động đòi nợ thuê mới thấy: Để “dịch vụ đen” này hoạt động trơn tru, các đối tượng phạm tội đã lập nên những băng nhóm hoặc vỏ bọc nhằm ngụy trang cho hoạt động phạm pháp.

Đòi nợ bằng “luật rừng”, chuốc họa vào thân

Đòi nợ bằng “luật rừng”, chuốc họa vào thân

ANTĐ - Cho nhau vay mượn tiền hoặc khúc mắc trong làm ăn, không ít người đã lựa chọn hóa giải mâu thuẫn theo cách “giang hồ”. Chỉ đến khi phải đứng trước vành móng ngựa, họ mới thực sự nhận ra mất mát.  

Không được tiền còn lĩnh thêm tội cướp

Không được tiền còn lĩnh thêm tội cướp

ANTĐ - Được vợ chồng em trai gọi đến trợ giúp đòi nợ, Nguyễn Văn Phong (SN 1982, trú ở tổ 9, phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội) lập tức có mặt. Bắt giữ và uy hiếp nhằm buộc “con nợ” phải trả tiền, Phong cùng các đồng phạm bị quy kết phạm tội cướp tài sản.

Bắt người trái pháp luật để xiết nợ

Bắt người trái pháp luật để xiết nợ

ANTĐ - Nguyễn Thành Chung, SN 1981, trú tại tập thể Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội), vừa bị lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Đống Đa bắt giữ cùng đồng bọn, can tội cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.
Tòa trả hồ sơ vì…  súng bị “cướp cò”

Tòa trả hồ sơ vì… súng bị “cướp cò”

ANTĐ - Không chỉ bắt giữ người trái pháp luật, Bùi Mạnh Hà (SN 1974, trú ở 439 phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) còn thuê một ngôi nhà kiên cố, trang bị hệ thống quan sát, súng đạn để phục vụ việc bán lẻ ma túy. Khi lực lượng công an bao vây, đối tượng đã dùng súng chống trả quyết liệt… Nhưng khi hầu tòa, hắn lại “cãi” súng bị cướp cò.

Đàn em cuối cùng của Ngọc “xa lộ” sa lưới

Đàn em cuối cùng của Ngọc “xa lộ” sa lưới

ANTĐ - Sáu năm sau ngày tham gia “phi vụ” bắt giữ người trái pháp luật, hủy hoại tài sản tại quán “thư giãn” số 61 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Nguyễn Sỹ Hiếu, 43 tuổi, HKTT tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, đã bị CQĐT - CATP Hà Nội bắt giữ theo quyết định truy nã. Hiếu từng là đàn em một nhân vật “khét” tiếng: Tạ Hồng Ngọc, tức Ngọc “xa lộ”.
Bi kịch từ cho vay nặng lãi

Bi kịch từ cho vay nặng lãi

ANTĐ -Thời gian gần đây, nhiều vụ cho vay nặng lãi đã xảy ra và để lại hậu quả đau lòng, người chết, kẻ đối mặt với cảnh lao tù. Trên thực tế, “tín dụng đen” đã được hình thành từ lâu, tuy nhiên, mức độ gây ảnh hưởng đến tình hình kinh tế cũng như an ninh trật tự thì mới bùng phát khiến cho dư luận không khỏi quan tâm…
Dùng súng tự chế, điện 220v tra tấn “con nợ”

Dùng súng tự chế, điện 220v tra tấn “con nợ”

ANTĐ - Khi lực lượng Cảnh sát Hình sự Đặc nhiệm (Đội 4), Phòng CSHS - CATP Hà Nội ập vào căn nhà số 3, ngách 1, ngõ 360 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội), đã phát hiện một người đàn ông bị trói chân, tay, nằm còng queo dưới nền nhà.