Hãi hùng “tín dụng đen”

Hãi hùng “tín dụng đen”

ANTĐ - Gần 4.500 vụ việc liên quan đến tín dụng đen; đó là con số mà Cục CSHS- Bộ Công an thống kê, xảy ra từ năm 2010 đến nay. Kèm theo đó là hàng loạt tội danh: gây rối trật tự, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản, thậm chí giết người…

3 tội danh cho nhóm “liên minh côn đồ”

3 tội danh cho nhóm “liên minh côn đồ”

ANTĐ - Nhóm “anh chị” gồm 6 đối tượng người Bắc Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn đã bị CQĐT đề nghị truy tố về 3 tội danh bắt giữ người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ vũ khí quân dụng
Trả giá vì thiếu hiểu biết pháp luật

Trả giá vì thiếu hiểu biết pháp luật

ANTĐ - Thời gian qua, có quá nhiều vụ việc bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ gây bức xúc trong dư luận. Bên cạnh những kẻ coi thường bất chấp pháp luật để thực hiện hành vi đến cùng cũng có không ít người vì thiếu hiểu biết pháp luật mà rơi vào vòng lao lý. 
Vụ bắt giữ người trái pháp luật ở Ba Vì: Phạm tội vì thiếu hiểu biết

Vụ bắt giữ người trái pháp luật ở Ba Vì: Phạm tội vì thiếu hiểu biết

ANTĐ - 2 ngày sau khi vụ án xảy ra, PV đã gặp lại Vũ Thế Xuân - nghi phạm liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật vừa được Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Ba Vì điều tra làm rõ. Xuân khá bình thản khi trả lời câu hỏi của cán bộ điều tra. “Muốn nhận lại số tiền 70 triệu đồng đã cho vay nên tôi nghe theo lời anh trai giữ họ ở lại. Vẫn đưa đi chơi, thết đãi tử tế nhưng vì không hiểu biết pháp luật nên cơ sự mới đến nỗi này” - Xuân phân trần về lý do phạm tội của mình.
Đánh ngất con nợ, đòi hơn 800 triệu đồng

Đánh ngất con nợ, đòi hơn 800 triệu đồng

ANTĐ - Ngày 7-10, lãnh đạo Cục CSHS Bộ Công an cho biết, đã khởi tố 5 bị can về hành vi bắt giữ người trái pháp luật gồm: Trần Ngọc Trung; Nguyễn Sỹ Luyện; Nguyễn Thị Hoàng Yến, Trần Giang Nam và Dương Đình Hoàn. Trong số này, Nguyễn Thị Hoàng Yến là vợ của Trần Ngọc Trung, được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.
Khi "ông bà chủ" dịch vụ gái gọi "xuống tay"

Khi "ông bà chủ" dịch vụ gái gọi "xuống tay"

ANTĐ - Cơ quan CSĐT, CAQ Đống Đa, Hà Nội vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Nguyệt và Trần Văn Thạch, “ông bà chủ” của dịch vụ gái gọi mang tên Phố Xinh tại số 2A, hồ Ba Mẫu, phường Phương Liên, quận Đống Đa và 3 đối tượng khác về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. 
Đánh, nhốt tiếp viên, ép làm… gái

Đánh, nhốt tiếp viên, ép làm… gái

ANTĐ - Chiều nay (14-9), cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Nguyệt, SN 1978, trú tại số 2A, hồ Ba Mẫu, phường Phương Liên, quận Đống Đa và 4 đối tượng khác về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Xử phạt đối tượng mua bán động vật hoang dã

Xử phạt đối tượng mua bán động vật hoang dã

ANTĐ - Ngày 11-9, ông Nguyễn Đức Hiếu, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm TP Tuy Hòa cho biết, đã ra quyết định xử phạt 6,5 triệu đồng đối với bà Lê Thị Kim Đính (72 Lương Tấn Thịnh, phường 7, TP Tuy Hòa) về hành vi mua động vật hoang dã.
Dụ đến nhà để cưỡng đoạt tài sản

Dụ đến nhà để cưỡng đoạt tài sản

ANTĐ - Cho rằng mua phải “hàng lởm”, Trịnh Văn Dũng (SN 1964, trú ở thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội) đã vờ mua thêm vài bộ sập gỗ nữa để lừa nạn nhân đến nhà. Tại đây, đối tượng cùng đồng bọn đe dọa và ép chủ xưởng mộc để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Tạm giam 3 cựu cán bộ thị trấn Phố Mới

Tạm giam 3 cựu cán bộ thị trấn Phố Mới

ANTĐ - Ngày 31-7, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện lệnh tạm giam về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ đối với 3 cựu cán bộ thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, gồm: ông Nguyễn Đăng Khuê (SN 1957), nguyên Chủ tịch thị trấn Phố Mới, hiện đã nghỉ hưu; ông Lại Hữu Bảy (SN 1966), nguyên cán bộ địa chính thị trấn Phố Mới; và ông Nguyễn Khắc Thưởng (SN 1956), nguyên trưởng thôn Đỉnh, thị trấn Phố Mới.
Chặn nguồn tội phạm

Chặn nguồn tội phạm

ANTĐ - Gần đây, hàng loạt vụ bắt giữ người trái pháp luật đã xảy ra và nguyên nhân dẫn đến các vụ án đều bắt nguồn từ giao dịch tiền bạc, nợ khó đòi. 

Thuê côn đồ đi đòi nợ: Không hiểu hay cố tình thách thức pháp luật?

Thuê côn đồ đi đòi nợ: Không hiểu hay cố tình thách thức pháp luật?

ANTĐ - Nếu như thời điểm cuối năm 2011, địa bàn Hà Nội ghi nhận 4, 5 vụ vỡ nợ “tín dụng đen” thuộc dạng “khủng” với số tiền lên đến cả trăm tỉ đồng thì thời gian gần đây, hiện tượng “tín dụng đen” bắt đầu gia tăng số vụ đòi nợ với xu hướng thuê côn đồ đến tận nhà con nợ để gây sức ép. Chủ nợ và những đối tượng đòi nợ thuê cố tình thách thức pháp luật? Hay cơ quan chức năng còn lúng túng trước hiện tượng này?