“Chủ thầu” xây dựng bị chính cậu vợ xiết nợ

“Chủ thầu” xây dựng bị chính cậu vợ xiết nợ

ANTĐ - Ngày 23-7, Phòng CSHS - CATP Hà Nội thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản xảy ra tại phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cách đây gần 6 tháng. 
Chính quyền xã khiến dân "nắm dao đằng... lưỡi"

Chính quyền xã khiến dân "nắm dao đằng... lưỡi"

ANTĐ - Theo sự vận động của chính quyền xã, gia đình ông Điển sẵn sàng ký vào văn bản thỏa thuận đổi đất thổ cư cho xã làm đường. Dù văn bản thỏa thuận có dấu son của xã, nhưng gia đình ông Điển vẫn bị ăn "quả đắng".
Bắt giữ người để xiết nợ: Bỗng chốc thành người phạm pháp

Bắt giữ người để xiết nợ: Bỗng chốc thành người phạm pháp

ANTĐ - Lại thêm một vụ bắt giữ người trái pháp luật để xiết nợ xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông về sự thiếu hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân, chủ nợ bỗng chốc trở thành người phạm pháp.
Những kẻ thích “luật rừng” trả giá

Những kẻ thích “luật rừng” trả giá

ANTĐ - Chỉ trong 6 tháng vừa qua, Tòa án Hà Nội đã đưa ra xét xử hàng chục vụ bắt giữ người trái pháp luật để cướp hoặc cưỡng đoạt tài sản. Ngoài dấu hiệu gia tăng về số vụ thì thủ đoạn mà tội phạm “ưa dùng” cũng trắng trợn, xảo quyệt và tàn bạo hơn.  

Bắt giữ kẻ trộm trái pháp luật

Bắt giữ kẻ trộm trái pháp luật

ANTĐ - Do quen biết từ trước với Bùi Tiến Quân (SN 1988) trú tại Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình qua một người bạn nên ngày 28-5, Trần Thị Huề (SN 1993) trú tại Chi Lăng, Hưng Hà, Thái Bình đến phòng trọ của Quân ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm ngủ lại. Quá trình ở đây, Huề thấy Quân có để 1 máy tính xách tay nhãn hiệu HP trên gác xép. 
Đánh đập em họ để xiết nợ

Đánh đập em họ để xiết nợ

ANTĐ - Vì món nợ hơn 700 triệu đồng chưa thu xếp để trả được cho người anh họ, anh Đỗ Đức Cương, SN 1981, ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (Hà Nội) bị Đỗ Ngọc Nam, tức Nam “ếch”, SN 1987, trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội) cùng đồng bọn đánh đập, hành hạ rất dã man.

Bắt con làm tin, đòi nợ bố

Bắt con làm tin, đòi nợ bố

ANTĐ - Để bắt anh Vinh trả tiền, Quân và đồng bọn đã bắt giữ con trai người đàn ông này, rồi đe dọa xâm hại sức khỏe, tính mạng.
Nợ 200 triệu không trả, bị bắt úp mặt vào xô đựng phân

Nợ 200 triệu không trả, bị bắt úp mặt vào xô đựng phân

ANTĐ -Ngày 1-4, Phòng CSHS CATP đã triệt phá ổ nhóm bắt giữ người trái pháp luật, 2 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hoàng Khánh (SN 1986, trú tại phố Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình) và Hoàng Hồng Phúc (SN 1984, trú tại phố Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên).
Phải làm gì khi bị xã hội đen siết nợ

Phải làm gì khi bị xã hội đen siết nợ

ANTĐ - Thời gian gần đây, có nhiều người đã tìm đến cái chết, gây ra thảm cảnh đối với người thân và đối với chính mạng sống của mình, nguyên nhân là do nợ nần, do chịu áp lực khủng khiếp từ sự đe dọa của các đối tượng đòi nợ thuê. Điều đó không chỉ cho thấy sự coi thường pháp luật của các đối tượng đòi nợ thuê mà  ở một khía cạnh khác còn cho thấy những người dân đã không biết rằng mình cũng là đối tượng được pháp luật bảo vệ. Họ không trình báo cơ quan chức năng, thường tự giải quyết khi bị đe dọa, đến khi bị dồn đến bước đường cùng thì thảm cảnh đã xảy ra.
Mâu thuẫn tiền bạc, bắt giữ người trái phép

Mâu thuẫn tiền bạc, bắt giữ người trái phép

ANTĐ - Thời gian qua, trên địa bàn TP và các quận huyện có quá nhiều vụ bắt giữ người trái pháp luật để ép trả nợ gây mất ANTT. Liên quan đến vấn đề này, CAH Thạch Thất, Hà Nội vừa điều tra làm rõ một vụ án bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại xã Phùng Xá ngày 17/2.
Bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản

Bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản

ANTĐ - Trong khi bị khởi tố bị can về hành vi cố ý gây thương tích (được tại ngoại) ở Lâm Đồng, Hà Tuấn Duyệt “tranh thủ” dạt ra Bắc phạm tội hòng tăng thêm “số má”. Tại đây con đường “giang hồ” của đối tượng đã nhanh chóng tắt ngóm.
Về việc tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật, gây mất trật tự công cộng tại Hà Nội sáng 9-12

Về việc tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật, gây mất trật tự công cộng tại Hà Nội sáng 9-12

ANTĐ - Khoảng 9h ngày 9-12, một số công dân đã tập trung tại khu vực vỉa hè đường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, trước Nhà hát lớn TP, căng băng rôn, hô khẩu hiệu gây mất an ninh trật tự, vi phạm Nghị định 38/2005/NĐ-CP và Thông báo của UBND TP về việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố  Hà Nội.