Trải nghiệm cung đường trên cao của Thủ đô

ANTĐ - Một cảm giác thú vị khi lần đầu tiên được trải nghiệm trên con đường xuyên Đông- Tây của Hà Nội.

Sáng 21-10, tuyến đường vành đai trên cao của Thủ đô Hà Nội đã được thông xe. Đây là tuyến đường xuyên Đông- Tây của Hà Nội với 4 làn xe cho 2 chiều đi về được phân chia bằng giải phân cách cứng. Tuyến đường đi vào hoạt động nhằm giảm thiểu ùn tình trạng ùn tắc giao thông của nội đô và tạo điều kiên thuận lợi cho các phương tiện lưu thông. Tổng chiều dài tuyến đường trên cao có chiều dài 9 km, được bắt đầu từ cầu vượt Mai Dịch cho đến cầu vượt Bắc Linh Đàm và hướng ngược lại. Theo thiết kế tuyến đường sẽ cho phép chạy 100km/h, tuy nhiên ban đầu do các hạng mục cần đi vào ổn định, vì vậy các phương tiện hiện tại chỉ được phép chạy 80km/h.