Trai làng tụ tập đánh bạc

ANTĐ - CAH Phúc Thọ (TP Hà Nội) ngày 25-6 cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Đỗ Sỹ (SN 1979, ở Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trung tuần tháng 6, qua công tác nắm tình hình, lực lượng CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường CAH Phúc Thọ phối hợp với Công an xã Võng Xuyên phát hiện một số đối tượng tụ tập đánh bạc tại nhà Đoàn Trọng Hải (SN 1978, ở cụm 8A, xã Võng Xuyên). Bất ngờ kiểm tra, lực lượng công an đã bắt quả tang Nguyễn Đỗ Sỹ đang sử dụng máy tính để cá độ bóng đá, thu giữ 1 máy tính xách tay, 1 ĐTDĐ, một số giấy tờ và 3,6 triệu đồng. Cũng tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện các đối tượng Đoàn Văn Huy (SN 1980), Nguyễn Đỗ Chính (SN 1976), Nguyễn Văn Sơn (SN 1973) và Nguyễn Hữu Tuyến (SN 1976, cùng ở cụm 8A, xã Vong Xuyên đang đánh bạc dưới hình thức đánh chắn.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Đỗ Sỹ khai nhận, đêm 20, rạng sáng 21-6, Sỹ mang máy tính sang nhà Đoàn Trọng Hải để xin kết nối internet. Trước khi diễn ra trận bóng đã giữa hai đội Italia và Croatia, Sỹ đã nhận cá độ của một số người ở cùng xã. Khi Sỹ đang sử dụng máy tính để đặt cược thì bị lực lượng công an bắt quả tang. CAH Phúc Thọ đang tạm giữ các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý.