Trai làng hỗn chiến, một thanh niên bị đánh tử vong

ANTĐ - Trong lúc hỗn chiến, anh Quyết bị hai thanh niên cùng xã dùng dao đâm và gạch ném vào đầu khiến tử vong.

Hôm nay 14-6, CAH Chương Mỹ cho biết đã bắt giữ hai đối tượng gây án trong vụ giết người xảy ra tại thôn Duyên Ứng, xã Lam Điền (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vào tối 8-6 vừa qua.

Theo tài liệu ban đầu cho thấy, khoảng 21h 30 phút tối 8-6, tại thôn Duyên Ứng, xã Lam Điền xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên trong xã.

Trong lúc xô xát, Lê Văn Minh (SN 1993) và Đặng Đình An (SN 1992), cùng trú tại thôn Ứng Hòa, xã Lam Điền vừa dùng dao bầu đâm vào đùi, vừa dùng gạch đập vào đầu anh Đặng Văn Quyết (SN 1987, trú tại thôn Duyên Ứng).

Ngay sau đó, anh Quyết được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. Công an huyện Chương Mỹ cũng đã bắt giữ 02 đối tượng gây án, lập hồ sơ xử lý.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.